Thursday, March 28, 2024

Truy tố 7 nữ sinh đánh bạn bất tỉnh


MIAMI, Florida (AP) –
Bảy nữ sinh ở miền Trung Florida vừa bị bắt, sau khi cảnh sát nói họ đánh và đá một cô gái 13 tuổi đến bất tỉnh, trong khi cùng đi trên một xe buýt chở học sinh.

Nạn nhân kể lại, lần đầu tiên em đi xe buýt vào hôm Thứ Sáu và không ai trên xe chịu để cho em ngồi vào ghế. Trên xe có khoảng 75 học sinh và đang trên đường chạy đến trường ở Ocala, một thị trấn thuộc vùng quê, nằm ở phía Bắc Orlando.

Lúc đầu nạn nhân bị ai đó ném một chiếc giày và em ném trả lại. Một cô gái hỏi các học sinh có muốn đánh em này không, rồi bảo các học sinh đứng vây quanh và bắt đầu xúm lại, vừa đấm vừa đá. Theo báo cáo cảnh sát, nhiều nhân chứng kể họ trông thấy cô gái bị ngã xuống sàn và “hình như lên cơn co giật rồi ngất đi”.

Nạn nhân tên tuổi cảnh sát không tiết lộ, được đưa đi bệnh viện. Chẩn đoán cho thấy em bị chấn thương, trầy trụa nặng ở đầu và bắp thịt bị co giật.

Bảy học sinh tuổi từ 12 đến 15 bị truy tố tội hành hung và có hành vi gây rối.

Tài xế xe buýt khai, ngay khi trông thấy cuộc ẩu đả ông liền cho xe dừng lại để can ngăn. Cuộc tấn công ngưng lại nhưng sau khi tài xế cho xe chạy tiếp thì trận đấu đá bùng phát trở lại. Thấy không khống chế được, ông chạy đến một trường ở gần đó nhờ can thiệp.

Cảnh sát viên tên Shannon Wiles viết trong bản báo cáo rằng, một cô gái 14 tuổi trèo qua hàng ghế có nhiều học sinh đang ngồi, rồi “đấm liên tục vào đầu nạn nhân từ 10 đến 15 lần vì nạn nhân gọi tên em này”.

Ban điều hành nhà trường cho biết, các hung thủ sẽ không được đến trường cho đến khi nội vụ được giải quyết xong.

Phát ngôn viên Học Khu Hạt Marion, Kevin Christian, nói, biện pháp kỷ luật nhà trường là đuổi học các học sinh vi phạm hoặc đổi sang các trường khác. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT