Thursday, March 28, 2024

Tư lệnh Mỹ tại Trung Ðông: ‘Ðừng cắt giảm hiện diện của hải quân’

 


WASHINGTON (AP) –Tư lệnh quân đội Mỹ ở Trung Ðông, trong cuộc điều trần tại Quốc Hội, lên tiếng yêu cầu không cắt giảm sự hiện diện của Hải Quân Mỹ trong vùng này, nói rằng sự đe dọa từ Iran và các quốc gia khác đòi hỏi có thêm chiến hạm và cũng để duy trì khả năng phòng thủ chống hỏa tiễn từ mặt biển.









USS Higgins tại cảng Haifa. Tư lệnh quân đội Mỹ ở Trung Ðông vừa lên tiếng yêu cầu không cắt giảm sự hiện diện của Hải Quân Mỹ trong vùng này. (Hình: Atef Safadi/AFP/Getty Images)


Tướng Thủy Quân Lục Chiến James Mattis, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Trung Bộ Mỹ (USCENTCOM), với vùng trách nhiệm trải dài từ Trung Ðông sang tới Trung Á, cho hay Syria có “nhiều” võ khí hóa học và sinh học cùng với hàng ngàn hỏa tiễn cá nhân chống phi cơ.


Cho đến nay, quân đội Mỹ thường tránh né, không cho biết về các loại võ khí mà chế độ của Tổng Thống Bashar Assad hiện có.


Tướng Mattis đưa ra nhận định của ông trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Quốc Phòng Thượng và Hạ Viện. Ông cùng Ðô Ðốc William McRaven, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Hành Quân Ðặc Biệt Mỹ (USSOCOM), điều trần trước Thượng Viện hôm Thứ Ba.


Phát biểu của Tướng Mattis được đưa ra trong khi chính phủ Obama gặp các nhà lãnh đạo Israel tuần này để thảo luận về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Iran và khả năng có cuộc tấn công đánh phủ đầu từ phía Israel.


Trước dự tính cắt giảm khoảng $500 tỉ trong ngân sách Ngũ Giác Ðài thời gian một thập niên tới đây, Tướng Mattis cho hay Mỹ phải dùng hải lực và lực lượng đặc biệt để duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của mình ở Trung Ðông, dù có ít quân số hơn, trong khi cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan đi đến kết cục.


“Mối đe dọa dưới nhiều hình thức của Iran… từ hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn tầm xa, thủy lôi, chiến đĩnh, tiềm thủy đĩnh… đòi hỏi phải có sự hiện diện mạnh mẽ hơn của hải quân và khả năng bảo vệ hải lộ thiết yếu cho giao thông,” Tướng Mattis cho hay.


Cùng lúc đó, ông cho biết tình hình đang suy đồi ở Syria, một phần cũng do ảnh hưởng của Iran. Khả năng xảy ra nội chiến đang gia tăng ở Syria, ông cho hay, nhưng “các giải pháp để đối phó với tình hình này rất giới hạn.”


Một số thành viên Quốc Hội Mỹ từng lên tiếng kêu gọi chính phủ Mỹ và thế giới có hành động quân sự đối với chế độ Assad. Tuy nhiên chính phủ Obama và các nhà lãnh đạo quốc tế khác không đồng ý với việc can thiệp bằng quân sự. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT