Tuesday, April 16, 2024

Tù nhân được đền $22 triệu vì bị ép tự nhổ răng

 


ALBUQUERQUE, New Mexico (AP) Một bồi thẩm đoàn liên bang vừa bắt Dona Ana County bồi thường $22 triệu cho một người đàn ông bị giam trong hai năm và bị bắt phải nhổ răng, sau khi bị bắt vì tội có chất rượu trong máu khi lái xe.








Ông Stephen Slevin, hình chụp Tháng Tám, 2005. Một bồi thẩm đoàn liên bang phán quyết ông được đền $22 triệu. (Hình: AP Photo/Dona Ana County Sheriff’s Department)


Luật Sư Matt Coyte hôm Thứ Ba nói bồi thẩm đoàn cho rằng ông Stephen Slevin, 58 tuổi, phải được bồi thường vì những thiệt hại của bản thân. Phán quyết được đưa ra sau sáu ngày xử tại Santa Fe.


Ông Jess Williams, phát ngôn viên Dona Ana County, từ chối giải thích và chỉ nói là quận hạt sẽ kháng án.


“Chúng tôi tin rằng chúng tôi có đủ chứng cớ pháp lý để đưa ra tòa kháng án,” ông nói.


Ông Slevin bị bắt tội uống rượu lái xe tại New Mexico County hồi Tháng Tám, 2005. Ông bị biệt giam trong tù vì bị xuống tinh thần, nhưng một ai đó ghi trong hồ sơ là ông có thể tự tử, Luật Sư Matt Coyte nói.


Sau đó, ông được cho thuốc uống, nhưng không bao giờ được đưa đi gặp bác sĩ tâm thần, ông Coyte nói. Vị luật sư nói thân chủ của ông nhiều lần viết thư nhờ giúp đỡ, nhưng không ai để tâm đến.


“Tới Tháng Giêng, 2006, ông viết lá thư cuối cùng nhờ giúp đỡ. Sau đó ông bị mê sảng, và tiếp tục bị biệt giam thêm 20 tháng nữa,” ông Coyte nói.


Ông Coyte nói đến Tháng Năm, 2007, ông Slevein được đưa vào nhà thương điên ở Las Vegas, New Mexico, trong hai tuần, rồi bị đưa về lại nhà tù. Ông lại viết thư xin được chăm sóc, tiếp tục bị xuống tinh thần và bị ép phải tự nhổ răng của mình.


“Phải mất tám giờ đồng hồ ông Slevin mới tự nhổ được răng cho mình,” vị luật sư đại diện cho ông Slevin nói. (Ð.D.)


 

MỚI CẬP NHẬT