Thursday, March 28, 2024

Tuyết, mưa bão tiến vào vùng Trung Tây nước Mỹ

SIOUX FALLS, South Dakota (AP) – Các trận bão lớn tiến vào vùng Trung Tây nước Mỹ hôm Thứ Sáu, đổ tuyết xuống tiểu bang South Dakota, gây ra cuồng phong ở Nebraska và có các cơn giông bão nhiều nguy hiểm, trải dài từ tiểu bang Oklahoma đến Wisconsin.







Bão lốc làm sập nhiều căn nhà ở Nebraska. (Hình: AP/Photo)

Khoảng một foot tuyết (khoảng 30.5 cm) rơi xuống vùng đồi núi Black Hills trong vùng Tây tiểu bang South Dakota vào sáng sớm ngày Thứ Sáu, trong trận bão đang chầm chậm di chuyển từ Colorado và Wyoming sang phía Đông. Tình trạng tuyết rơi mù mịt dự trù sẽ diễn ra trong vùng, với lượng tuyết có thể lên đến cả thước, và sức gió từ 50 miles/giờ (khoảng 80 km/giờ) đến 70 miles/giờ (112 km/giờ).

Tuy rằng bão tuyết xảy ra vào đầu Tháng Mười không phải là điều hiếm thấy ở vùng Black Hills, một trận bão có tầm vóc lớn như thế này chỉ xảy khoảng mỗi hai thập niên một lần, theo lời chuyên viên cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ, ông Steve Trimarchi.

Mưa đá và gió mạnh cũng sẽ xảy ra ở vùng Tây Bắc Oklahoma trong ngày Thứ Sáu, trong khi mưa lớn sẽ thấy ở khắp vùng, lên tới tiểu bang Wisconsin, nơi được cảnh báo là sẽ gặp sương mù dày đặc.

Ở Nebraska, một trận cuồng phong xảy ra tối hôm Thứ Năm làm một số nhà cửa hư hại, làm đổ các trụ điện, nhưng không ai bị thương tích gì. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT