Monday, April 15, 2024

Tuyết trút xuống miền Nam nước Mỹ


RICHMOND, Virginia (AP) –
Một trận bão mùa Ðông đổ tuyết dày nhiều inch xuống miền Nam nước Mỹ, gây ra tình trạng mất điện và đường sá trơn trượt khiến có nhiều tai nạn giao thông trong thời gian Lễ Tổng Thống, trước khi kéo ra biển.









Một ông bố chở hai người con đi cào tuyết trước sân nhà ở quận hạt Augusta County, Virginia. Một trận bão mùa Ðông đổ tuyết dày nhiều inch xuống miền Nam nước Mỹ, trước khi thổi ra biển. (Hình: AP Photo/Norm Shafer)


Các nhóm sửa chữa đang tìm cách tái lập nguồn cung cấp điện đến hàng chục ngàn căn nhà bị mất điện vì bão.


Trận bão đổ khoảng 9 inches tuyết xuống một số nơi hôm Chủ Nhật khi ào ạt tiến từ Kentucky và Tennessee sang West Virginia, Virginia và North Carolina. Bão dự trù tiến ra khu vực bờ biển vào sáng sớm ngày Thứ Hai và thủ đô Washington chỉ có tuyết rơi nhẹ, theo dự đoán của Sở Khí Tượng Quốc Gia.


Trận bão diễn ra vào cuối mùa Ðông được coi là nhẹ nhàng ở khu vực này.


Trong vùng Bắc Tennessee, khoảng 20 chiếc xe đã đụng nhau dọc theo đoạn đường dài khoảng 3 miles (chừng 5 km) trên xa lộ Interstate 75 gần biên giới Kentucky vào trưa ngày Chủ nhật.


Cảnh Sát Tuần Lưu Xa Lộ Tennessee cho hay các vụ đụng xe này xảy ra vào lúc khoảng 2 giờ trưa, thời điểm tầm nhìn người lái xe bị giới hạn nặng nề vì sương mù và tuyết rơi.


Hàng chục vụ đụng xe khác cũng xảy ra ở North Carolina do tuyết rơi và tình trạng trơn trượt.


Ở Virginia, tuyết bắt đầu đông ở khu vực Richmond sau khi trời tối ngày Chủ Nhật và Tuần Lưu Xa Lộ tiểu bang cho hay đến 10 giờ tối họ nhận được báo cáo về khoảng 700 vụ đụng xe.


Tình trạng mất điện cũng xảy ra ở nhiều nơi. Tại Virginia, có khoảng 52,000 nhà mất điện trên toàn tiểu bang. Trong khi đó ở West Virginia, có 16,000 căn nhà và ở Kentucky là 23,000. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT