Thursday, March 28, 2024

Tuyết vẫn tiếp tục đổ xuống miền Ðông nước Mỹ


WASHINGTON (AP)
Cư dân ở miền Ðông nước Mỹ, vốn đã mệt mỏi sau các trận bão tuyết mùa Ðông năm nay, lại phải hứng chịu thêm một trận bão tuyết lạnh giá nữa, chỉ ít ngày trước khi mùa Xuân bắt đầu.


Tuyết rơi xuống khu vực thủ đô Washington vào sáng ngày Thứ Hai cũng như ở các tiểu bang West Virginia, Pennsylvania và New Jersey.









Tuyết đổ xuống khu vực Washington DC hôm 17 Tháng Ba. (Hình: Getty Images)


Tại Washington, các toán nhân viên dọn dẹp đường sá cố gắng dọn tuyết trong đêm Chủ Nhật rạng ngày Thứ Hai, tuy nhiên các giới chức giao thông cảnh báo rằng việc di chuyển vẫn nguy hiểm.


Tuyết rơi nhiều đã khiến phi đạo tại phi trường Reagan National Airport phải đóng cửa. Ở phi trường Dulles International Airport và BWI có nhiều chuyến bay bị hủy bỏ nhưng hai nơi này vẫn tiếp tục hoạt động.


Các chuyên gia khí tượng kêu gọi người lái xe phải tiếp tục cẩn thận, và các văn phòng chính phủ liên bang vùng Washington đóng cửa ngày Thứ Hai. Các con đường ở khu trung tâm Washington đầy tuyết vào sáng sớm ngày Thứ Hai, nhưng vào giờ cao điểm chỉ còn ít tuyết rơi xuống với xe cộ lưu thông thưa thớt.


Tại New Jersey, tuyết rơi nhiều nhất ở khu vực Nam tiểu bang này, nơi nhiều trường phải đóng cửa hay mở trễ.


Trong khi đó, mưa và các cơn giông có sấm sét xảy ra ở vùng Ðông Nam nước Mỹ. Mùa Ðông đã quay trở lại sau ít ngày ấm áp ở nhiều vùng nơi này.


Nhiệt độ tại nhiều nơi dự trù sẽ trở lên cao hơn cùng với khí hậu mùa Xuân vào ngày Thứ Năm tuần này. Tuy nhiên, các nhà khí tượng chưa thể cho hay là thời tiết mùa Ðông khi nào sẽ thực sự chấm dứt. Họ cho hay các trận bão tuyết có thể kéo dài trong suốt Tháng Ba. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT