Thursday, March 28, 2024

Tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 8.5%


WASHINGTON (AP) –
Tỷ lệ thất nghiệp đến nay là 8.5% sau 4 tháng liền hạ xuống và là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2009, theo thống kê Bộ Lao Ðộng loan báo hôm Thứ Sáu.

Kỹ thuật viên Shawn Cable sửa một máy video game tại cửa hàng Laptops Plus computer ở Winter Park, Florida, hôm Thứ Năm 5 tháng 1. (Hình: AP/John Raoux)

Công nhân mới được tuyển dụng trong tháng 12 là 200,000 người, sau 6 tháng liền mỗi tháng có thêm trên 100,000 công việc, tình trạng chưa từng có từ tháng 4 năm 2006.

Tình hình tốt đẹp của thị trường nhân dụng là dấu hiệu tích cực cho Tổng Thống Obama trong năm bầu cử. Kể từ sau Thế Chiến II chưa một vị tổng thống đương nhiệm nào đương đầu với mức thất nghiệp cao như hiện nay khi tái tranh cử. Mức thất nghiệp tại Hoa Kỳ là 7.8% khi Tổng Thống Obama vào Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên theo kinh nghiệm lịch sử, triển vọng tái đắc cử của một tổng thống bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ thất nghiệp ít hơn là mức tín nhiệm về đường lối lãnh đạo trong một vài năm trước bầu cử.

Toàn năm 2011, nền kinh tế tạo ra được thêm 1.6 triệu việc làm so với 940,000 năm 2010. Tỷ lệ thất nghiệp năm ngoái trung bình là 8.9% và năm trước là 9.6%. Các chuyên gia kinh tế dự đoán trong năm nay sẽ thêm được 2.1 triệu công việc.

Trong tháng 12, nhân công tuyển dụng tăng ở tất cả mọi ngành: Sản xuất 23,000, y tế cũng vậy, vận tải và chuyển hàng 50,000; bán lẻ 28,000. Ngay cả lãnh vực xây dựng cũng dùng thêm 17,000 công nhân.

Tuy vậy con đường hồi phục hoàn toàn sau cơn đại khủng hoảng hãy còn dài, cho đến nay số việc làm hãy còn kém 6 triệu so với thời gian bắt đầu suy thoái năm 2007. Ngoài số 13 triệu người thất nghiệp trong tháng 12, nhiều người chưa có việc làm toàn thời gian và nhiều người khác đã ngưng những cố gắng đi tìm việc. Như vậy nếu tính số “khiếm dụng” thì tỷ lệ còn tới 15.2%.

Chỉ dấu lạc quan là nhiều cơ sở kinh doanh nói là họ sẽ gia tăng tuyển dụng đầu năm 2012 vì nhận thấy mức độ tin tưởng cùng với nhu cầu sản phẩm của người tiêu thụ tăng lên.

Những dữ liệu về nhân dụng cho thấy triển vọng có việc làm ở dân da trắng, Á Châu và Hispanic cao hơn dân Mỹ gốc Phi Châu. Từ 2010 tới 2011 tỷ lệ thất nghiệp, tùy theo trình độ học lực và khả năng chuyên môn, giảm trung bình 1% ở dân da trắng, 0.4% ở dân Á Châu, 1.9% ở dân Hispanic và gần như không thay đổi với dân Mỹ gốc Phi Châu. (H.C.)

MỚI CẬP NHẬT