Thursday, March 28, 2024

Utah tái mở cửa công viên quốc gia

SALT LAKE CITY (NV)Utah vừa đạt được một thỏa thuận với Bộ Nội Vụ, cho mở cửa trở lại tám Lâm Viên Quốc Gia cùng các di tích kỷ niệm của tiểu bang, trong khi các tiểu bang khác có mức thu nhập lệ thuộc nhiều vào ngành du lịch cũng đang xét đến quyết định tương tự, vào lúc đang xảy ra tình trạng đóng cửa của chính quyền liên bang.









Công viên Quốc Gia Arches, Utah. Hình minh họa. (Hình: Joe Klamar/AFP/Getty Images)


Utah đồng ý ứng ra $1.67 triệu với ngân quỹ còn sót lại và sẽ được bồi hoàn sau, để du khách có thể trở lại các công viên trong 10 ngày, nếu các luật gia ở Washington đi đến một giải pháp cho vụ bế tắc ngân sách, NBC trích thuật lời của văn phòng Thống Ðốc Gary Herbert được công bố hôm Thứ Năm.

Loan báo đưa ra sau khi chính phủ Obama nói rằng, các tiểu bang được phép chọn lựa giải pháp ứng tiền để tái mở cửa một số công viên phải bị đóng cửa do trở ngại ngân sách của chính phủ.

Thống Ðốc Herbert phát biểu qua một văn bản hôm Thứ Năm: “Lâm Viên Quốc Gia của Utah là nòng cốt của nền kinh tế nông thôn và người dân làm việc cần cù của tiểu bang đang phải trả giá đắt cho sự đóng cửa này của chính quyền liên bang.”

Hôm 8 Tháng Mười, ông Herbert viết thư cho TT Barack Obama, yêu cầu tổng thống cho mở cửa trở lại năm công viên của tiểu bang, và văn phòng thống đốc ước tính tổng số phí tổn do việc đóng cửa mà Utah phải chịu vào khoảng $100 triệu. (TP)

MỚI CẬP NHẬT