Thursday, March 28, 2024

Ủy ban tranh cử Obama phải trả lại $200,000


WASHINGTON (Reuters) –
Ủy ban vận động tranh cử của Tổng Thống Barack Obama vừa trả lại số tiền đóng góp hơn $200,000 từ gia đình một chủ sòng bài lớn đang tìm cách xin ân xá vì bị truy lùng do dính líu đến bạo động và tham nhũng ở Mexico.









Tổng Thống Obama trong một lần đi vận động tranh cử. Ủy ban vận động của ông vừa phải trả lại $200,000 cho một người đóng góp. (Hình: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images)


Phát ngôn viên Ben LaBolt cho hay ủy ban vận động của ông Obama nhận được tiền đóng góp từ hơn 1.3 triệu người dân Mỹ và thường xuyên duyệt xét xem có vấn đề gì hay không.


Hai anh em Carlos và Alberto Rojas Cardona, sống và làm việc ở Chicago, khởi sự gây quỹ đóng góp cho ông Obama và đảng Dân Chủ hồi mùa Thu năm ngoái. Cả hai người này trước đó chưa từng đóng góp cho ai.


Một người anh em khác của họ, Juan Rose Rojas Cardona, còn có tên là Pepe Cardona, bỏ trốn khỏi Iowa năm 1994 khi bị truy tố tội lừa đảo và ma túy.


Một công điện ngoại giao Mỹ hồi năm 2009 cho hay Pepe Cardona bị tình nghi là tổ chức ám sát một đối thủ làm ăn và đóng góp tài chánh bất hợp pháp cho các giới chức chính phủ Mexico.


Theo tờ New York Times, phần lớn số tiền $200,000 là do anh em nhà Cardona cùng các thân nhân khác đóng góp. Hồi năm ngoái, họ cũng vận động chủ tịch Ðảng Bộ Dân Chủ tiểu bang Iowa xin thống đốc tiểu bang này ân xá cho Pepe Cardona nhưng chưa có kết quả. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT