Thursday, March 28, 2024

Vẫn còn trở ngại để vượt qua ‘bờ vực tài chính’


WASHINGTON (AP) –
“Bờ vực tài chính” (fiscal cliff) đang là vấn đề chính cần được gấp rút giải quyết kịp hạn kỳ 1 Tháng Giêng năm tới.









Tổng Thống Obama nói chuyện về việc tiếp tục giảm thuế cho dân trung lưu, tại tòa nhà Eisenhower kế bên Tòa Bạch Ốc. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)


Tổng Thống Obama thực hiện chiến dịch vận động tương tự như thời kỳ tranh cứ. Ông đã và sẽ gặp gỡ nhiều giới chính trị, kinh doanh, tiểu thương, kể cả cựu Thống Ðốc Mitt Romney, đối thủ của ông trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua, trong bữa ăn trưa giữa hai người tại Tòa Bạch Ốc vào Thứ Năm để tham khảo ý kiến.


Có điều khác với tranh cử là tổng thống không thuyết phục cử tri độc lập mà cố gắng tạo áp lực với phía Cộng Hòa tại Quốc Hội để họ phải chấp thuận kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách bằng việc tăng thuế dân giầu.


Hôm Thứ Tư, tổng thống đã nói chuyện trước một số đại diện dân chúng được mời tới tòa nhà Eisenhower, kế bên Toà Bạch Ốc ở thủ đô Washington, DC.


Ông nói: “Hãy tiếp cận vấn đề với sự quan tâm tới giới trung lưu.”


Nếu những người Cộng Hòa không nhượng bộ trong việc đồng ý tăng thuế dân giầu, khi đạo luật giảm thuế thời Tổng Thống Bush hết hiệu lực vào ngày cuối năm nay, tất cả dân chúng Mỹ sẽ phải chịu thuế cao và hậu quả là nền kinh tế sẽ suy thoái trở lại.


Tổng Thống Obama giữ vững chủ trương tiếp tục giảm thuế cho những người có mức thu nhập dưới $250,000 một năm và tăng thuế những người có thu nhập cao hơn thế. Nếu điều này không đạt được thì phải tăng thuế tất cả mọi người, mới có đủ tiền cho các kế hoạch giảm chi tiêu chính quyền và giảm thiếu hụt ngân sách, bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2013.


Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner nói rằng vẫn giữ vững lập trường của ông là đồng ý tăng thu nhập cho chính phủ, nhưng bằng cách bãi bỏ giảm thuế chứ không phải tăng thuế. Tuy nhiên, ông cho biết những người Cộng Hòa sẵn sàng thảo luận thêm với tổng thống.


Sau cuộc thảo luận giữa Dân Biểu Boehner và Dân Biểu Nancy Pelosi, trưởng khối thiểu số Hạ Viện, hai người chỉ đồng ý được một điểm là cần giải quyết càng sớm càng tốt nhưng cũng bày tỏ sự tin tưởng là có thể khai thông được bế tắc để tránh đi đến chỗ đụng vào “bờ vực tài chính.”


Nhận định về thái độ cứng rắn của hai bên, tỉ phú Warren Buffett không tin tưởng là sẽ giải quyết vấn đề kịp thời hạn. Ông cho rằng phải qua đầu năm ít ngày mới có thể đi đến thỏa hiệp.


Tòa Bạch Ốc mở một chiến dịch giao tế và vận động dưới nhiều hình thức. Hôm Thứ Hai, các cố vấn kinh tế đưa ra bản dự đoán tác động nếu không qua khỏi “bờ vực tài chính.” Sau cuộc nói chuyện buổi sáng, tổng thống gặp một số lãnh đạo kinh doanh, kể cả những người trước đây ủng hộ ông Romney, vào buổi chiều.


Ngày Thứ Năm tổng thống gặp ông Romney. Ngày Thứ Sáu, tổng thống thăm một xưởng sản xuất đồ chơi ở Philadelphia, dự kiến có thể bị tổn hại về doanh số. Tổng thống cũng kêu gọi giới sử dụng các mạng xã hội đưa ra ý kiến và vận động các nhà lập pháp Cộng Hòa.


Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, trưởng khối thiểu số tại Thượng Viện, phản ứng lại cuộc vận động này, nói rằng tổng thống không nên phí thời giờ mà sẽ không giải quyết được vấn đề, và ông cho rằng, hợp lý nhất là tổng thống nên dùng thời gian vào việc thương lượng và thỏa hiệp. (HC)

MỚI CẬP NHẬT