Wednesday, April 24, 2024

Venezuela giảm nhân viên tòa đại sứ Mỹ, làm khó du khách Mỹ


CARACAS, Venezuela (AP) – Chính phủ Venezuela sẽ giảm số nhân viên tòa đại sứ Mỹ ở Caracas, giới hạn hoạt động của các nhà ngoại giao và đòi du khách Mỹ phải xin chiếu khán nếu muốn đến nơi này.





Tổng Thống Nicolas Maduro vẫy cờ trong một cuộc tuần hành ở thủ đô Caracas, Venezuela, hôm Thứ Bảy. (Hình minh họa: AP Photo/Fernando Llano)



Lên tiếng trong cuộc mít tinh nhằm phản đối “chủ nghĩa đế quốc,” Tổng Thống Nicolas Maduro hôm Thứ Bảy nói rằng do người Mỹ can dự vào nội bộ Venezuela nên ông phải đưa ra một loạt các biện pháp giới hạn, gồm cả việc các nhà ngoại giao Mỹ phải xin phép Bộ Ngoại Giao Venezuela nếu muốn có các cuộc gặp gỡ với dân chúng Venezuela.


Ông Maduro cũng nói rằng ông ra lệnh du khách Mỹ phải xin visa vì lý do an ninh quốc gia, cho hay trong những ngày gần đây giới hữu trách đã bắt giữ một số công dân Mỹ bị coi là có hành động do thám, kể cả một phi công.


Ông Maduro cũng nói rằng ông ra lệnh du khách Mỹ phải xin visa vì lý do an ninh quốc gia, cho hay trong những ngày gần đây giới hữu trách đã bắt giữ một số công dân Mỹ bị coi là có hành động do thám, kể cả một phi công.


Họ bị cấm quay trở lại Venezuela trong hai năm.


Mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đang ngày càng trở nên tồi tệ.


Ông Maduro đổ lỗi cho Mỹ đã gây ra các khó khăn kinh tế và xã hội cho quốc gia này.


Mới đây, ông cũng cáo buộc là Mỹ âm mưu với giới đối lập trong nước để tổ chức đảo chánh, có cả việc thả bom dinh tổng thống.


Ông cũng trực tiếp cáo buộc Tổng Thống Barack Obama là “ngạo mạn” và không chịu có các hành động hòa giải. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT