Thursday, March 28, 2024

Việc làm tăng gần mức cao nhất trong ba năm


WASHINGTON (AP) –
Số việc làm tại Hoa Kỳ tăng vọt trong Tháng Mười Hai năm ngoái, cao nhất trong gần ba năm. Sự kiện này củng cố mạnh thêm các dữ kiện cho rằng viễn ảnh mướn người đang sáng sủa hơn.









Công nhân làm việc trên một chiếc Dodge Dart đời 2013 ở hãng lắp ráp xe Chrysler, tại Belvidere, Illinois. Số việc làm trên toàn Hoa Kỳ tăng gần mức cao nhất trong ba năm. (Hình: AP/Charles Rex Arbogast)


Theo loan báo của Bộ Lao Ðộng công bố hôm Thứ Ba, các công ty và cơ quan chính phủ mở thêm 3.38 triệu công việc mới trong Tháng Mười Hai, cao hơn con số 3.12 triệu được quảng bá vào tháng trước và gần với mức cao nhất trong ba năm đạt được hồi Tháng Chín.


Công việc ở khu vực tư nhân đạt đến đỉnh điểm so với ba năm rưỡi qua. Tuy nhiên, việc thuê mướn nhân công nhìn chung lại trượt dốc và số người bỏ việc cũng giảm. Ðiều này cho thấy thị trường việc làm vẫn chưa năng động như trước khi xảy ra tình trạng suy thoái.


Các ngành sản xuất, bán lẻ, chuyên môn và kinh doanh đều loan báo có tăng việc làm.


Trong Tháng Giêng có thêm 234,000 công việc mới trong khi mức thất nghiệp giảm xuống còn 8.3%.


Tháng Mười Hai cũng là tháng có sự thuê mướn tăng lớn lao nhưng vẫn có 13.1 triệu người thất nghiệp trong tháng này. Ðiều này có nghĩa là trung bình cứ mỗi công việc mới thì có đến 3.9 người tranh xin vào, đây là lần đầu tiên trong bốn năm mà tỉ lệ này ở dưới số 4 trên 1. Trong một thị trường việc làm lành mạnh, tỉ lệ này thường ở trong khoảng 2 trên 1. (TP)

MỚI CẬP NHẬT