Thursday, March 28, 2024

Vụ nổ súng Fort Hood: Sát thủ cãi nhau trước khi bắn


FORT HOOD, Texas (AP)
Người lính căn cứ Fort Hood từng bắn chết ba đồng đội trước khi quay súng tự sát, được xác nhận có cãi vã với các binh lính trước đó.



Ivan Lopez trong một bức hình không rõ ngày tháng. (Hình: AP Photo/Courtesy of Glidden Lopez)

Theo lời các giới chức điều tra đưa ra hôm Thứ Sáu, tình trạng tâm thần không phải là “yếu tố trực tiếp” đưa đến hành động nổ súng của đương sự.

Chỉ huy trưởng căn cứ, Trung Tướng Mark Milley, đưa ra nhận xét về tình trạng sức khỏe của quân nhân Ivan Lopez, một ngày sau khi các giới chức cho rằng tình trạng tâm thần có vẻ là yếu tố quyết định cho vụ tấn công. Ông nói, một cuộc cãi vã leo thang dẫn đến sự nổ súng.

Cũng vào hôm Thứ Sáu, cha của Lopez cho biết, con trai ông đang bị dằn vặt vì cái chết gần đây của mẹ và ông ngoại, kể cả bất an vì bị thuyên chuyển đến đơn vị mới.

Cha của Lopez thêm rằng, Lopez đang được chữa bệnh nhưng anh là người biết lo cho gia đình và cũng là một người công nhân cần mẫn. Ông kêu gọi cầu nguyện cho những người đã khuất và cho 16 người bị thương.

Ông nói: “Con tôi lúc đó tâm trí không ổn định, nó không phải là người có hành động vô lý như thế đâu.”

Vụ nổ súng hôm Thứ Tư là vụ thứ hai tại cùng căn cứ kể từ 2009, khi một bác sĩ quân y chuyên khoa tâm thần tên Nidal Hasan, dùng súng bắn chết 19 binh sĩ, do tức giận vì bị điều sang Afghanistan. (TP)

MỚI CẬP NHẬT