Thursday, March 28, 2024

Vụ shutdown vẫn còn nguyên bế tắc

 


WASHINGTON (CBS)Cuộc họp dài 70 phút chiều Thứ Tư do Tổng Thống Obama triệu tập tại tòa Bạch Ốc với các lãnh tụ Quốc Hội, không đạt kết quả gì giúp vượt khỏi tình trạng chính quyền phải đóng cửa.










Dân Biểu Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner rời khỏi tòa Bạch Ốc tối Thứ Tư sau cuộc họp với các giới lãnh đạo Quốc Hội, do Tổng Thống Obama triệu tập để cố gắng giải quyết vụ chính quyền  phải đóng cửa. (Hình: Win McNamee/Getty Images)


Chủ Tịch Hạ Viện, Dân Biểu Cộng Hòa John Boehner tuyên bố với các phóng viên sau buổi họp; “Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi thoải mái, nhẹ nhàng”, nhưng cho biết thêm là Tổng Thống vẫn nhắc lại rằng ông không  thương lượng về vấn đề giảm thiểu tầm cỡ Obamacare.

Các lãnh tụ Thượng Viện và Hạ Viện trở về điện Capitol đều có những buổi họp báo với nội dung bảo vệ lập trường của phía mình và xác định chưa có một tia sáng nào trong việc thoát qua bế tắc.


Tổng Thống Obama đã nhiều lần đã kích Cộng Hòa về sự khăng khăng tìm cách hủy bỏ đạo luật cải tổ y tế Affordable Care Act (ACA) mà họ đặt tên là “Obamacare”. Trong cuộc họp báo chiều Thứ Ba ông nói rõ vấn đề này: “Một nhóm trong một đảng ở Hạ Viện để cho chính quyền phải đóng cửa chỉ vì họ không hài lòng với một đạo luật”. Ông giải thích thêm: “Lẽ ra chuyện này không xảy ra nhưng tôi muốn dân chúng Mỹ hiểu vì sao nó lại xảy ra. Hạ Viện của đảng Cộng Hòa từ chối cấp ngân khoản chi chính quyền hoạt động nếu chúng tôi không hủy bỏ hay cắt tài trợ cho đạo luật ACA. Họ đã làm chính quyền đóng cửa bằng cuộc thập tự chiến với ý thức hệ của họ. Họ từ chối bảo hiểm y tế cho hàng triệu dân Mỹ không có bảo hiểm. Nói cách khác họ đòi tiền chuộc về việc làm của họ”.

Nói với phóng viên  John Harwood của truyền hình CNBC hôm Thứ Tư, Tổng Thống Obama cho biết ông đã giải thích với các giới lãnh đạo tài chính rằng “Bất đống quan điểm giữa người Cộng Hòa và người Dân Chủ là bình thường và đó là nguyên lý mà các nhà lập quốc đã trù định cho đất nước này. Nhưng khi đi tời tình thế một bộ phận ở Hạ Viện muốn chính quyền không chu toàn dược nhiệm vụ, thì lúc ấy đi tới xáo trộn”.

Tổng Thống nhấn mạnh rằng “bế tắc không phải là vấn đề của toàn thể Quốc Hội, đây là vấn đề của một nhóm trong đảng Cộng Hòa”. Tổng Thống không nêu dích danh nhưng tất cả mọi người đều hiểu ông muốn nói đến áp lực với phía Cộng Hòa bởi phái bảo thủ cực đoan trong đó có Tea Party.

Nói với phóng viên CNBC, Tổng Thống nhìn nhận: “Tôi thật sự đã cáu tiết quá rồi”, tuy nhiên nói thêm: “Trong nhiệm kỳ của tôi, tôi đã từng lùi bước uốn mình để làm việc với người Cộng Hòa”.

Thăm dò dư luận của Quinnipiac University đưa ra hôm Thứ Ba cho bết 45% ủng hộ Obamacare và 47% chống. Nhưng 72% cử tri Mỷ phản đối việc để chính quyền phải đóng cửa vì không chấp thuận ngăn chặn Obamacare, 22% đồng ý đặt điều kiện này”.
Trong hai ngày đầu tiên bắt đầu mở thị trường bảo hiểm y tế, số dân chúng tham gia quá đông đảo đến mức làm hệ thồng điện toán bị trục trặc, là việc mà nhiều người phàn nàn. Nhưng đối với Tổng Thống Obama và những người tán thành Obamacare, đó lại là một dấu hiệu tốt.

Một sự kiện bất ngờ khác là giới đại kinh doanh, bình thường vốn không đứng về phía Tổng Thống Obama, bây giờ lại ủng hộ ông trong việc phải tránh việc đóng cửa chính quyền và nâng cao trần nợ. Theo họ vấn đề Obamacare và chi tiêu của chính phủ là chuyện để thảo luận sau.

14 Tổng Giám Đốc các đại công ty tài chính và Phòng Thương Mại Hoa Kỳ, đại diện 250 nhóm thương mại, nêu lên ý kiến này hôm Thứ Tư.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT