Thursday, March 28, 2024

Vụ thảm sát ở Viginia Tech, 2007: ‘Nhà trường bất cẩn’

 


CHRISTIANSBURG, Virginia (MSNBC) Một bồi thẩm đoàn hôm Thứ Tư xét thấy Ðại Học Viginia Tech có lỗi bất cẩn vì đã báo động trễ, khi xảy ra vụ thảm sát năm 2007, khiến 33 người thiệt mạng.









Thẩm Phán William Alexander chủ tọa phiên xử vụ kiện dân sự khiến gây tử vong vì sai lầm, do cha mẹ của hai sinh viên Ðại Học Virginia Tech bị giết hồi năm 2007, đệ đơn. (Hình: AP/Matt Gentry)


Bồi thẩm đoàn, sau 3 tiếng rưỡi tranh luận, đi đến quyết định tán đồng phán quyết về vụ kiện dân sự khiến gây tử vong vì sai lầm, do cha mẹ của hai học sinh bị giết hôm 16 Tháng Tư, 2007, đệ đơn. Vụ bắn giết này được xem là vụ tàn sát kinh hoàng nhất trong lịch sử đại học Hoa Kỳ.


Gia đình hai em Erin Peterson và Julia Pryde, mỗi gia đình được bồi thường $4 triệu. Họ nói hai em hẳn bây giờ vẫn còn sống nếu cảnh sát và ban giám đốc trường Virginia Tech báo động kịp thời cho cả trường biết về hai vụ nổ súng ở tại khu nhà trọ, 2 tiếng rưỡi trước khi sát thủ Seung-Hui Cho chấm dứt vụ bắn loạn xạ rồi quay súng tự sát.


Tiểu bang lập tức đưa ra đề nghị giảm bớt số tiền bồi thường vì luật tiểu bang qui định số tiền bồi thường chỉ giới hạn tối đa ở $100,000. Tuy nhiên, các bồi thẩm viên không hề được biết về giới hạn đó.


Mẹ của Peterson bật khóc khi nghe tòa tuyên đọc phán quyết, trong khi gia đình em Pryde không tỏ mấy cảm xúc.


Thẩm Phán William Alexander nói đây là vụ xử khó khăn nhất ông từng tham dự. Quay sang phía gia đình nạn nhân ông phát biểu: “Trái tim tôi hướng về tất cả quí vị.”


Trong khi đó, giới chức Ðại Học Virginia Tech cho rằng họ rất thất vọng. Qua phỏng vấn với NBC News, phát ngôn viên nhà trường là Mark Owczarski phát biểu: “Chúng tôi sẽ tranh luận vấn đề này thêm với bộ trưởng Tư Pháp (tiểu bang), xem xét kỹ hơn về vụ án này, và xem còn chọn lựa nào khác hơn nữa không. Hành động dã man của Seung-Hui Cho là hành vi bạo động chưa từng thấy từ trước đến nay khiến không ai có thể tiên liệu được gì cả.”


Một luật sư của tiểu bang là Peter R Messitt nói giới chức trường Virginia Tech không thể tiên liệu được sẽ có cuộc tàn sát. Ông gọi đây là một trường hợp chưa từng có tiền lệ. (TP)

MỚI CẬP NHẬT