Thursday, March 28, 2024

Vụ trả lại con nuôi gốc Nga: Phụ nữ Mỹ bị kiện, đòi cấp dưỡng

 



 


NASHVILLE, Tennessee (AP) – Một phụ nữ Mỹ, người từng gây ra nhiều phản ứng giận dữ ồn ào khi gửi trả đứa con nuôi gốc Nga về Moscow một mình cùng với mảnh giấy nói không muốn nuôi nữa, hiện bị kiện ra tòa đòi tiền cấp dưỡng với phiên xử dự trù bắt đầu Tháng Ba này.


Bà Torry Hansen từ chối cộng tác với nhân viên điều tra khi đứa bé trai, lúc đó 7 tuổi, về đến Nga vào Tháng Tư năm 2010 với mảnh giấy nói rằng em này bị bệnh tâm thần. Bà Hansen không bị truy tố tội hình sự, nhưng bị hai cơ quan về con nuôi là World Association for Children And Parents (WACAP) và National Council Adoption (NCA) kiện, đòi phải trả tiền cấp dưỡng.


Ðứa nhỏ hiện sống trong làng SOS cách thủ đô Moscow chừng 16 km về phía Ðông Nam, được miêu tả là mạnh khỏe, hòa hợp với trẻ chung quanh, hầu như quên hẳn tiếng Anh.


Bà Hansen nói đứa bé có thái độ hung dữ và có vấn đề tâm thần khi sống ở Tennessee, từng vẽ bức hình căn nhà bị cháy có người ở bên trong. Các giới chức làng SOS cho hay em nhỏ này quả có vấn đề tâm thần do bị ngược đãi trước đó nhưng không trầm trọng như bà Hansen miêu tả.


Một tòa án ở Moscow sau đó ra phán quyết hủy bỏ việc nhận con nuôi này. Tuy nhiên, luật sư của WACAP và NCA nói rằng phán quyết của tòa án Nga không có giá trị và họ đưa đơn kiện theo luật của Tennessee, nơi bà Hansen sinh sống. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT