Friday, March 29, 2024

WTO: Boeing được trợ cấp $5 tỉ bất hợp lệ


GENEVA (AP) –
Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế, WTO, hôm Thứ Hai nói rằng, hãng chế tạo máy bay Boeing có nhận số tiền $5 tỉ bất hợp lệ của chính phủ Hoa Kỳ. Số tiền này WTO cho là ít hơn nhiều so với công ty đối thủ Airbus của Âu Châu đã nhận được.









Một Boeing 787 thử nghiệm đậu trên phi đạo phi trường Phoenix Sky Harbor Airport. Boeing bị WTO cho đã nhận số tiền $5 tỉ bất hợp lệ của chính phủ Hoa Kỳ. (Hình: AP/Ross D. Franklin)


Trước đây WTO từng xác nhận Airbus có nhận được $18 tỉ tiền trợ cấp từ Liên Âu trong hơn một phần tư thế kỷ. Nay văn phòng kháng cáo của tổ chức này đưa ra quyết định bác bỏ khiếu nại của đôi bên.


Một hội đồng kháng cáo của WTO hồi Tháng Năm đã có một quyết định về khiếu nại của Hoa Kỳ, rằng chính quyền Âu Châu đã cung cấp $18 tỉ trợ giúp Airbus, gây thiệt hại cho Boeing, dù rằng không phải tất cả số tiền đó đều bất hợp lệ theo qui định của quốc tế. Ủy Ban Âu Châu nói rằng họ vui mừng khi nghe WTO xác nhận Boeing cũng có được trợ cấp hằng tỉ dollar bất hợp lệ trong thời gian từ 1989 đến 2006.


Ðại diện thương mãi chính phủ Mỹ, ông Ron Kirk nói, phán quyết của WTO là “một chiến thắng lớn lao cho giới kỹ nghệ và công nhân Hoa Kỳ, vì Boeing nhận trợ cấp từ chính phủ “quá thấp” so với số tiền Liên Âu giúp cho Airbus.


Ông Kirk tiếp rằng, tính chất bất tương xứng về tiền phụ cấp của Hoa Kỳ so với Âu Châu đối với các nhà chế tạo máy bay, mà hội đồng kháng án trưng dẫn, cho thấy phụ cấp của chính phủ Mỹ cho Boeing làm Airbus bị thiệt hại, mất bán 118 chiếc máy bay, trong khi phụ cấp của EU cho Airbus làm Boeing thiệt mất 342 chiếc. (TP)

MỚI CẬP NHẬT