Thursday, March 28, 2024

Washington: Vẫn còn 108 người mất tích vì đất chuồi


ARLINGTON, Washington (AP) – Hiện có khoảng 108 người trong danh sách tình nghi mất tích sau vụ đất chuồi hồi cuối tuần qua ở tiểu bang Washington, theo giới hữu trách hôm Thứ Hai.

Giám đốc cơ quan phòng chống thiên tai quận Snohomish County, ông John Pennington, nói rằng đây là con số thu thập từ những nguồn khác nhau và không có nghĩa rằng số thương vong sẽ cao tới vậy.









Ðất chuồi xảy ra ở cả một khu vực rộng lớn. (Hình: AP/Photo)


Trong số người mất tích gồm cả các công nhân xây cất làm việc trong khu vực này cũng như những người lái xe ngang qua. Ông Pennington cho hay vụ đất chuồi xảy ra vào sáng ngày Thứ Bảy, khi phần lớn mọi người đang ở trong nhà.

Ông cũng nói rằng giới hữu trách vẫn hy vọng còn có người sống sót, nhưng công nhận rằng “chúng tôi chưa tìm thấy ai sống sót trong đống đất này kể từ Thứ Bảy tới nay.”

Có ít nhất tám người chết trong vụ đất chuồi trên khu vực rộng 1 dặm vuông (khoảng 2.6 km vuông), xảy ra trong khu vực thôn quê nằm cách thành phố Seattle chừng 55 miles về phía Ðông Bắc.

Có một số người cũng bị thương tích trầm trọng và khoảng 30 căn nhà bị phá hủy.

Cuộc tìm kiếm trong đêm đã không thấy được nạn nhân nào.

Trong số 49 căn nhà bị đất chuồi đánh vào, giới hữu trách cho biết có ít nhất 25 căn có người ở thường xuyên. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT