Thursday, March 28, 2024

Xe chở học sinh húc trụ cầu, tài xế và một em gái chết


INDIANAPOLIS (AP) –
Một xe buýt chở học sinh húc vào trụ cầu ở Indianapolis vào lúc 7 giờ 45 phút sáng Thứ Hai, làm chết tài xế và một bé gái 5 hoặc 6 tuổi, hai nam học sinh bị thương phải vào bệnh viện. Ngoài ra, tám học sinh khác cũng bị thương nhưng theo cảnh sát, các em này vẫn có thể “đi đứng được.”









Nhân viên điều tra xem xét hiện trường, nơi chiếc xe buýt chở học sinh húc vào một trụ cầu xe lửa. Tài xế và một bé gái thiệt mạng, 10 em khác bị thương, hai phải vào bệnh viện. (Hình: AP/Michael Conroy)


Cảnh sát cho biết có tất cả 50 học sinh tuổi từ 5 đến 16 đi trên xe buýt, khi xe đang trên đường chạy đến trường Indianapolis Lighthouse Charter School. Một số nhân chứng thuật lại rằng không có chuyện gì bất thường xảy ra trước khi xe húc vào trụ cầu ở bên phía tài xế. Tai nạn khiến lớp vỏ bên hông bị cuốn ra phía sau.


Lính cứu hỏa phải mất đến 45 phút mới cứu được bốn học sinh bị kẹt, trong đó một em nhỏ nằm bên dưới bánh trước của xe buýt.


Bà Tami Presley trông thấy chiếc xe bị nạn khi đang trên đường đi làm. Bà nói: “Sau khi dừng xe, tôi trông thấy các em trèo ra khỏi xe, miệng khóc la và mũi đầy máu.”


Em Dimitri Smith, 15 tuổi, vì trễ chuyến xe buýt nên được ông ngoại chở đến trường và chứng kiến tai nạn. Em nói tài xế là người có kinh nghiệm và biết lo cho sự an toàn của học sinh.


Ðại úy cứu hỏa Indianapolis, Rita Burris nói, mặt đường có nơi đọng nước vào sáng Thứ Hai nhưng không rõ trời có đang mưa khi xảy ra tai nạn hay không. (TP)

MỚI CẬP NHẬT