Wednesday, April 24, 2024

Xử vụ đường dây mại dâm trong trại lính Texas

FORT HOOD, Texas (AP) – Một số nữ quân nhân tại căn cứ Fort Hood ở Texas hôm Thứ Hai khai trước tòa rằng họ bị dụ dỗ tham gia vào đường dây mại dâm do một thượng sĩ cầm đầu, người từng có nhiệm vụ ngăn ngừa tấn công và xách nhiễu tính dục tại căn cứ này.







Quân nhân Mỹ tại căn cứ Fort Hood. (Hình: Getty Images)


Các lời khai này được đưa ra trong lúc có phiên tòa quân sự xử một quân nhân khác ở trại Fort Hood, bị cáo buộc là sử dụng dịch vụ này, vốn theo các công tố viên quân sự là nhắm vào các nữ quân nhân trẻ, cần tiền ở nơi đây.

Thượng Sĩ Brad Grimes, quân nhân có 17 năm thâm niên, từng chiến đấu ở Iraq và Afghanistan, bị cáo buộc là có liên hệ vào đường dây mại dâm do một thượng sĩ khác ở trại Fort Hood thành lập, theo tờ báo Austin American-Statesman.

Đường dây mại dâm này bị phát giác tiếp theo cuộc điều tra liên quan đến một điều hợp viên cấp thấp cho chương trình ngăn ngừa tấn công và xách nhiễu tính dục ở trại Fort Hood.
Các công tố viên nói rằng người hạ sĩ quan điều hợp viên này bị tình nghi là lập đường dây mại dâm, nhưng chưa chính thức bị truy tố.

Luật sư biện hộ cho Thượng Sĩ Grimes, ông Daniel Conway, cho hay thân chủ ông bị đưa ra tòa án quân sự vì từ chối không khai gì về người kia. Thượng Sĩ Grimes không nhận tội ngoại tình và trả tiền cho dịch vụ tính dục từ một nữ binh nhì ở Fort Hood.

Luật sư Conway cũng đòi thẩm phán tòa quân sự, Đại Tá Gregory Gross, hủy bỏ việc truy tố vì các cấp chỉ huy Lục Quân Mỹ cũng như giới chức chính quyền liên bang, kể cả Tổng Thống Barack Obama, đã tạo áp lực lên tiến trình truy tố vì tạo áp lực để phải có việc truy tố. Thẩm Phán Gross từ chối không hủy bỏ vụ xử. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT