Wednesday, April 24, 2024

Âm mưu đánh tháo tù nhân bất thành, cựu nhân viên ICE ở Kansas bị bắt

WICHITA, Kansas (AP) – Một cựu nhân viên cơ quan cảnh sát Di Trú và Biên Phòng Mỹ (ICE) vừa nhận tội âm mưu đưa một tù nhân ra khỏi một nhà giam ở tiểu bang Kansas, bằng cách giả dạng một giới chức di trú.

Bị cáo Andrew Pleviak, 42 tuổi, nhận tội hôm Thứ Tư, 16 Tháng Mười, trước tòa án ở quận Kingman County về các tội danh gồm cả giả mạo giấy tờ, âm mưu giúp vượt ngục và giả dạng một giới chức công lực liên bang.

Các công tố viên nói bị cáo giả dạng một nhân viên ICE khác trong âm mưu bất thành hồi tháng qua, nhằm đưa một tù nhân ra khỏi nhà tù quận Kingman County, nằm cách thành phố Wichita chừng 45 dặm (khoảng 72 km) về phía Tây.

Bị cáo Pleviak bị cáo buộc là giả danh ông Doug Thompson, một giới chức ICE ở Wichita, để mấy lần gọi điện thoại vào nhà tù, đòi thả một tù nhân tên Juan Diego Tapia-Alfaro, với lý do người này là một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra kéo dài cả năm nay của ICE,  theo hồ sơ truy tố.

Cựu nhân viên ICE Andrew John Pleviak khi bị bắt. (Hình: Kingman County Sheriff’s Office via AP)

Giới chức nhà tù địa phương liên lạc văn phòng ICE ở Wichita để kiểm chứng, và khám phá ra rằng ông Thompson không hề gọi điện thoại vào nhà tù này.

Một giới chức ICE khác tại địa phương, khi nghe lại đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện, nhận ra rằng đây là giọng nói của bị can Pleviak.

Bị cáo Pleviak bị bắt hôm 3 Tháng Chín, khi đến nhà tù quận Kingman, đưa cho một cảnh sát viên nơi đây tờ giấy có in tiêu đề (letterhead) của ICE, trong đó nói phải thả tù nhân ra.

Cảnh Sát Trưởng quận Kingman County, ông Randy Hill nói bị cáo Pleviak và tù nhân kia chỉ có mối quan hệ về thuê mướn xây cất gì đó.

Nguồn tin từ tòa án nói rằng bị cáo Pleviak sẽ bị tuyên án vào ngày 20 Tháng Mười Một tới đây. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT