Thursday, April 18, 2024

Anh cảnh cáo Boeing có thể mất giao kèo

LONDON, Anh (NV) – Chính phủ Anh hôm Thứ Tư cho công ty chế tạo máy bay Boeing của Mỹ hay rằng có thể bị mất giao kèo quốc phòng vì các tranh chấp thương mại với công ty chế tạo máy bay Bombardier của Canada, khiến 4,200 công việc làm ở vùng Bắc Ireland có thể bị ảnh hưởng.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay Bộ Thương Mại Mỹ hôm Thứ Ba ra lệnh đánh thuế 220% đối với các phi cơ loại CSeries do công ty Bombardier ở Canada chế tạo.

Các phi cơ này có cánh được sản xuất tại một cơ xưởng ở Belfast.

Công ty Boeing trước đó kiện với chính phủ Mỹ rằng chính phủ Canada trợ giá bất hợp pháp cho công ty Bombardier, theo Reuters.

Quyết định này là một vấn đề chính trị nhức đầu cho chính phủ liên hiệp do đảng Bảo Thủ ở Anh lãnh đạo, vốn phải nhờ vào sự hậu thuẫn của một đảng ở Bắc Ireland để cầm quyền.

Điều này cũng ảnh hưởng tới những gì chính phủ Anh từng bảo đảm với người dân rằng tự do thương mại và mối quan hệ chặt chẽ giữa London và Washington sẽ giúp Anh duy trì sự thịnh vượng và ảnh hưởng trên thế giới sau khi rời khỏi EU năm 2019, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Cựu nữ thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nhận án năm năm tù giam

MỚI CẬP NHẬT