Thursday, March 28, 2024

Thống đốc Hawaii ủng hộ dự luật cho bệnh nhân ‘tự tử’

HAWAII (NV) – Ông David Ige, thống đốc Hawaii, phải có quyết định có cho phép bác sĩ giúp bệnh nhân kết thúc đời mình hay không sau khi Quốc Hội tiểu bang đồng ý đưa chuyện này vào nghị trình, theo tin UPI.

Theo dự luật này, người trưởng thành tại Hawaii, nếu bị bệnh nan y và chỉ còn sống dưới sáu tháng nữa, có thể chọn uống thuốc để kết liễu đời mình. Những ai ngăn cản việc này hay ép buộc bệnh nhân đòi uống thuốc có thể bị kết tội hình sự.

Dự luật này, có thể có hiệu lực năm tới, đang chờ ông Ige chuẩn thuận. Ông đã tuyên bố ông sẽ ủng hộ dự luật.

Trước khi bỏ phiếu ở Quốc Hội, ông Breene Harimoto, thượng nghị sĩ, người bị ung thư cấp tính năm 2015, đã lên tiếng chống dự lật này.

“Tôi tin Thượng Đế, sự cầu nguyện và hy vọng sẽ giúp tôi vượt qua. Tôi nghĩ chúng ta phải có hy vọng và không bao giờ đầu hàng,” ông Harimoto nói và thêm rằng ông cám ơn Thượng Đế cho ông cơ hội bỏ phiếu chống dự luật này.

Ông Mike Gabbard, thượng nghị sĩ, cũng bỏ phiếu chống, nói rằng dự luật này có thể bắt đầu cho việc bình thường hóa các loại tự tử.

Các thượng nghị sĩ khác không nghĩ vậy.

“Không có lý do gì để từ chối quyền sống hay chết của người khác,” ông Russell Ruderman, thượng nghị sĩ, nói.

Chết Với Nhân Phẩm (Death with Dignity), một hội vô vụ lợi đấu tranh cho việc tự chọn cái chết, tweet là cuộc bỏ phiếu này là “Thắng lợi cho Hawaii!”

Cuộc thăm dò của Gallup năm ngoái cho thấy ba phần tư dân số Hoa Kỳ ủng hộ bệnh nhân tự chọn cái chết. (ĐG)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thăm đền Karnark ở Ai Cập”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT