Friday, March 29, 2024

Apple sắp thành công ty ngàn tỷ, nhưng có thể bị Amazon qua mặt

CUPERTINO, California (NV) – Apple đang trên đà trở thành công ty đầu tiên của Mỹ có giá trị $1,000 tỷ, tuy nhiên, khi đạt được con số này, công ty có văn phòng chính ở Cupertino, California, có thể bị công ty Amazon qua mặt, theo Reuters.

Do ông Steve Jobs đồng sáng lập, từ trong một garage, hồi năm 1976, công ty làm điện thoại iPhone này mau chóng có giá trị tăng lên đến $229 tỷ, cao hơn cả GDP của các quốc gia khác như Bồ Đào Nha, New Zealand.

Hôm Thứ Năm vừa qua, giá trị của Apple đạt mức $934 tỷ, sau khi có tin tỷ phú Warren Buffett của Berkshire Hathaway mua cổ phiếu của công ty trị giá $100 tỷ, làm cho giá trị của Apple tăng mạnh.

Ngoài ra, nhờ lợi nhuận tăng 12% sau báo cáo quý 1 đưa ra hôm Thứ Ba, Apple chỉ còn cần tăng 8% nữa là đạt con số giá trị $1,000 tỷ.

Ông Angelo Zino, phân tích gia của công ty phân tích tài chánh CFRA, nói rằng doanh thu dịch vụ của Apple tăng 31%, bao gồm dịch vụ tải nhạc và cho mướn kho chứa thông tin trên mạng, đẩy giá cổ phiếu của công ty từ $195 lên đến $210, sẽ làm cho giá trị tổng cộng của Apple lên đến $1,030 tỷ.

Ông Zino cũng cho biết có ít nhất 12 phân tích gia khác đồng ý là giá trị thị trường của Apple sẽ lên trên $1,000 tỷ.

Tuy nhiên, cho dù có giá trị tăng, Apple đang bị Amazon đe dọa vượt qua.

Giá trị của Amazon hiện nay là $780 tỷ, chỉ đứng sau Apple.

Tính tới Thứ Sáu vừa qua, Amazon chỉ còn thua Apple $148 tỷ, tuy nhiên, mức tăng giá cổ phiếu và doanh thu của Amazon lại tăng nhanh hơn của Apple.

Chứng khoán của Amazon hiện nay thuộc loại “red hot,” có thể tăng giá nhiều hơn tại thị trường, so với của Apple.

Chứng khoán của Apple tăng 24% trong năm qua, nhờ khách hàng ưa chuộng loại điện thoại iPhone X, sản phẩm mới nhất của công ty.

Tuy nhiên, sản phẩm trị giá $1,000 này không hấp dẫn giới đầu tư mấy, cho nên bây giờ công ty tập trugn vào các kế hoạch mang tiền lời về cho các cổ đông nhanh hơn.

Trong khi đó, chứng khoán của Amazon tăng 70% trong 12 tháng qua, nhờ doanh thu tăng 31% và ngày càng có nhiều người mua hàng qua Internet.

Amazon cũng đang cạnh tranh với Apple và Google trong việc bán các nội dung nhạc và video. (Đ.D.)

Liệu có cuộc họp tay ba: Tập – Trump – Kim tại Singapore?

MỚI CẬP NHẬT