Thursday, March 28, 2024

Apple từng ‘cự’ Facebook về nạn buôn bán người giúp việc nhà qua mạng

DUBAI, United Arab Emirates (NV) – Hai năm trước đây, Apple đã đe dọa sẽ lấy app của Facebook và Instagram ra khỏi trang app store của họ, do có lo ngại về việc dùng hai trang mạng xã hội này để buôn bán người giúp việc nhà ở vùng Trung Đông.

Bản tin của AP hôm Thứ Hai, 25 Tháng Mười, nói rằng Facebook hứa hẹn sẽ có biện pháp ngăn chặn, nhưng trong các văn thư nội bộ cũng thú nhận rằng họ không có nỗ lực đầy đủ nhằm phát giác và ngăn chặn các hành động tồi tệ, những điều mà các nữ giúp việc nhà người Philippines nhiều lần tố giác trên mạng xã hội.

Người giúp việc nhà được huấn luyện ở Philippines trước khi đi làm ở ngoại quốc. (Hình minh họa: Veejay Villafranca/Getty Images)

Dù vậy, Apple vẫn có thái độ nhân nhượng và Facebook cùng Instagram app tiếp tục ở trong app store.

Tuy nhiên, đến nay các biện pháp ngăn chặn của Facebook có vẻ ít có hiệu lực. Chỉ cần gõ chữ “khadima”, tức là người giúp việc (maid) bằng tiếng Ả Rập, là sẽ thấy hình ảnh của những người làm gốc Phi Châu và Nam Á, kèm theo tuổi và giá bán họ.

Người giúp việc nhà học cách cắt bày dĩa dưa hấu. (Hình minh họa: Veejay Villafranca/Getty Images)

Điều này xảy ra dù chính phủ Philippines có cả một đội ngũ nhân viên không làm điều gì khác hơn là dò các bản nhắn tin trên Facebook mỗi ngày nhằm ngăn chặn kẻ gian tìm cách lợi dụng người dân mong mỏi có cơ hội đi làm ở ngoại quốc để thoát khỏi cảnh nghèo túng.

Tuy vùng Trung Đông vẫn là nơi nhiều phụ nữ ở Á Châu và Phi Châu muốn đến để đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình, công ty Facebook cũng thú nhận rằng một số quốc gia Trung Đông không có hành động gì để bảo vệ nhân công ngoại quốc, khi họ bị bị vi phạm nhân quyền.

Người làm công gốc Philippines gặp gỡ hàn huyên với nhau ở ngoài đường phố Hồng Kông vào ngày Chủ Nhật, ngày nghỉ theo luật định. (Hình: Vivek Prakash/AFP via Getty Images)

Một tài liệu của Facebook viết rằng, “Trong cuộc điều tra, chúng ta thấy rằng những người làm việc nhà than phiền với các công ty tuyển mộ về việc họ bị nhốt trong nhà, bị bỏ đói, bị ép phải liên tục gia hạn hợp đồng làm việc, không được trả lương và thường xuyên bị bán cho các chủ khác mà không có sự đồng ý của họ.”

Một tài liệu khác nói khi nghe than phiền, các công ty tuyển mộ thường trả lời rằng những nạn nhân này phải ráng mà chịu đựng.

Có nhóm người giúp việc Philippines gặp nhau dưới chân cầu vượt ở Hồng Kông. (Hình: Vivek Prakash/AFP via Getty Images)

Cũng theo tài liệu của Facebook thì “Chúng ta cũng thấy có các công ty tuyển mộ bỏ lơ các báo cáo về đánh đập, cưỡng hiếp, không giúp gì cho những người làm việc nhà này.”

Trong thư gửi hãng thông tấn AP, công ty Facebook nói họ “coi vấn đề này rất quan trọng” dù rằng vẫn có các quảng cáo buôn bán, trục lợi trên người lao động ngoại quốc ở Trung Đông. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT