Thursday, March 28, 2024

Hỏa hoạn Napa Valley cướp sinh mạng vợ chồng lấy nhau 75 năm

NAPA, California (NV) – Hai cụ, Charles và Sara Rippey lấy nhau 75 năm và cùng sống ở Napa từ 35 năm qua. Vào khuya Chủ Nhật rạng sáng Thứ Hai, họ cùng chết tại nhà vì trận hỏa hoạn Atlas Fire.

Theo báo San Francisco Chronicle, cảnh sát tìm thấy thi thể họ bên trong căn nhà bị cháy rụi thuộc khu condo Silverado Country Club nằm trên đường Westgate Drive.

Cụ ông hưởng thọ 100 tuổi và cụ bà là 98.

Hai cụ là nạn nhân đầu tiên được nhận diện trong số hơn hai chục người được biết bị thiệt mạng trong trận hỏa hoạn tàn phá vùng Bắc California.

Một trong mấy người con của hai cụ, ông Mike Rippey, nói với đài truyền hình KPIX TV rằng bố họ hy sinh vì tìm cách cứu cụ bà.

Hai cụ quen nhau hồi còn đi học tại một thị trấn nhỏ ở Wisconsin, rồi cùng nhau lên học đại học ở trường University of Wisconsin và từ đó không hề rời nhau.

Ông Chuck Rippey, một người con trai khác nói, cha ông là cựu chiến binh Thế Chiến 2, từng đóng ở Âu Châu và Bắc Phi. Cấp bậc sau cùng của cụ là đại úy ngành công binh.

Sau khi giải ngũ, cụ ông làm việc cho công ty Firestone Tire and Rubber Company and Norris Industries ở Brea, Nam California.

Cụ bà chỉ tề gia nội trợ và chơi cờ Tây. Trong suốt nhiều năm, người ta trông thấy họ chơi tennis và golf tại Napa Valley Country Club.

Hai cụ lấy nhau vào ngày 20 Tháng Ba, 1942. Họ ra đi để lại 5 người con, 12 cháu và 9 chắt. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 12 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT