Wednesday, April 17, 2024

Bà Clinton mơ làm tổng giám đốc Facebook

CAMBRIDGE, Massachusetts (NV) – Mặc dù không thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, bà Hillary Clinton vẫn thường xuất hiện tại nhiều sự kiện công cộng trong thời gian qua. Có lúc, người ta tự hỏi, chắc bà vẫn còn muốn làm một chức vụ nào đó.

Theo nhật báo The Los Angeles Times, hôm Thứ Sáu vừa qua, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ ngụ ý cho biết ước mơ của bà là điều hành một công ty tư nhân tiếng tăm thế giới.

Đó là công ty Facebook!

Trong buổi nói chuyện tại đại học Harvard University, Cambridge, Massachusetts, trước khi nhận một giải thưởng, bà Maura Healey, bộ trưởng Tư Pháp Massachusetts, hỏi bà Cliton: “Nếu muốn làm tổng giám đốc bất cứ công ty nào hiện này, bà sẽ chọn công ty nào?”

“Facebook,” bà Clinton nói ngay, và cùng bà Healey cười với cử tọa.

Bà Clinton nói bà muốn điều hành đại công ty mạng xã hội này bởi vì sức mạnh vô biên của nó đối với luồng thông tin thế giới.

“Đây là diễn đàn tin tức lớn nhất của thế giới,” vị cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ nói. “Chúng ta có thể nghe các nhà văn thật sự gạo cội đầy kinh nghiệm nói chuyện, và được cập nhật tin tức, nhưng hầu hết người dân đất nước này lấy tin từ Facebook, cho dù có đúng như vậy hay không.”

Kể từ cuộc bầu cử năm 2016, Facebook, cũng như một số công ty kỹ thuật khác như Google và Twitter, là trọng tâm của các vụ chỉ trích, vì vai trò của họ trong việc truyền bá thông tin không đúng sự thật, cũng như những luận điệu tuyên truyền của người Nga, trong suốt cuộc bầu cử 2016, đặt ra câu hỏi về vấn đề quảng cáo chính trị không kiểm chứng sự thật trên các diễn đàn này.

Bà Clinton có đề cập đến một số vấn đề như là “hậu quả không lường trước được đối với Facebook.”

“Vì thế, tôi hy vọng là họ hiểu vấn đề một cách đúng đắn, bởi vì điều này là tối quan trọng cho nền dân chủ chúng ta để người dân có được thông tin chính xác để thực hiện các quyết định,” bà Clinton nói.

Nhiều cơ quan tình báo và chính quyền Hoa Kỳ thừa nhận Nga, qua các trang web xã hội, có tung một số thông tin sai sự thật trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, và những thông tin này hầu hết đều bất lợi cho bà Clinton. (Đ.D.)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT