Monday, April 15, 2024

Hillary Clinton ‘phản pháo’ vụ đòi ‘bịt miệng’ bà

NEW BRUNSWICK, New Jersey (NV) – Bà Hillary Clinton mới đây phản pháo lại những người chỉ trích bà, muốn bà “câm miệng” sau khi thua cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2016.

Theo báo mạng The Hill, bà Clinton nói rằng: “Họ không bao giờ nói rằng người thua cuộc phải câm miệng.”

“Tôi rất ngạc nhiên khi có người nói tôi phải câm miệng – quý vị biết đó, hầu hết mấy người trong giới truyền thông, vì một lý do nào đó, cứ nói tôi ‘biến, biến, biến,’” bà Clinton nói tại một sự kiện được tổ chức ở đại học Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, hôm Thứ Năm.

Bà Clinton nói như vậy sau khi được bà Ruth Mandel, giám đốc Eagleton Institute of Politics của đại học Rutgers University, hỏi phản ứng của cựu ứng cử viên tổng thống về chuyện có người muốn bà “câm miệng.”

“Tôi rất vui là, quý vị biết đó, ông Al Gore không ngừng nói về thay đổi khí hậu,” bà Clinton nói trong tiếng vỗ tay của mọi người.

“Và tôi cũng thật sự vui khi ông John Kerry tái thắng cử thượng nghị sĩ và sau đó trở thành một ngoại trưởng tuyệt vời,” cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ tiếp tục. “Và tôi cũng thật sự vui khi Thượng Nghị Sĩ John McCain tiếp tục nói công khai và không ngại nói thẳng những gì ông phải nói. Và rồi còn nữa, ông Mitt Romney bây giờ đang ứng cử Thượng Viện Hoa Kỳ,” bà Clinton nói.

Ông Al Gore thua ông George W. Bush hồi năm 2000, và ông John Kerry cũng thua ông Bush năm 2004.

Ông John McCain thua ông Barack Obama năm 2008, và ông Mitt Romney cũng thua ông Obama năm 2012.

Bà Clinton, cũng từng là ngoại trưởng, năm nay 70 tuổi, mấy tuần qua bị chỉ trích nhiều, trong số này có cả những người bên đảng Dân Chủ của bà, khi bà nói về chuyện người Mỹ bầu cho ông Donald Trump, đối thủ của bà, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

“Tôi thắng ở những nơi người ta lạc quan, dân số đa dạng, năng động, và có tinh thần tiến tới,” bà Clinton nói tại một hội thảo ở Ấn Độ hồi đầu tháng. “Trong khi đó, tất cả cuộc vận động của ông Trump, ‘Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại,’ lại đang đi lùi.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thăm đền Karnark ở Ai Cập”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT