Tuesday, April 23, 2024

Bà da trắng, lương $125 ngàn, bị đuổi việc vì sách nhiễu da đen

CHARLOTTE, North Carolina (NV) – Một bà da trắng, làm việc cho một công ty viễn thông, lương $125,000/năm, vừa bị hãng đuổi việc vì sách nhiễu hàng xóm da đen.

Theo CBS News hôm Thứ Hai, 29 Tháng Mười, bà Susan Westwood, 51 tuổi, cư dân Charlotte, North Carolina, làm việc cho công ty Spectrum Enterprises, bị công ty Charter Communications sa thải, và bà có thể bị truy tố tội hình sự, sau khi một đoạn video được đưa lên mạng xã hội cho thấy, bà sách nhiễu hai chị em Leisa và Mary Garris trong khi hai người đang ở trong bãi đậu xe, chờ xe của công ty bảo hiểm AAA.

Charter Communications là chủ công ty Spectrum Enterpries.

Đoạn video cho thấy, bà Westwood yêu cầu hai chị em này cho biết họ cư ngụ ở đâu, mấy ông “bố trẻ” của họ đâu rồi, và còn đe dọa rút súng ra nữa.

Bà Westwood, có vẻ xỉn, và thỉnh thoảng chửi tục, còn hỏi hai chị em da đen này làm gì trong bãi đậu xe.

“Có chuyện gì trong bãi đậu xe này mà hai cô tụ tập ở đây,” bà Westwood hỏi.

Bà nói bà sống trong khu phố SouthPark, hai chị em Garris nói họ cũng sống trong khu này.

“Bạn trai cô có ở đây không? Ông ‘bố trẻ’ có ở đây không?” bà Westwood hỏi, ở đầu đoạn video. “Không ai quan tâm hết! Tôi là da trắng và tôi ‘hot.’ Tôi là da trắng và tôi ‘hot.’”

Bà liên tục khoe làm lương $125,000/năm, rồi có lúc bà nói: “Tôi là da trắng, lương $125,000/năm, và tôi muốn biết chắc là quý vị cũng sống trong khu này.”

Rồi bà còn nguyền rủa hai phụ nữ da đen khi họ yêu cầu bà đừng làm phiền họ.

Khi hai phụ nữ da đen bước đi, một trong hai chị em nói sẽ gọi 911, thế là bà Westwood la lớn với họ: “Tôi có cần phải rút súng trong người tôi ra không.”

Sự việc xảy ra hôm 19 Tháng Mười, và sau khi một trong hai chị em Garris đưa video lên mạng, bà Westwood bị đuổi ngay.

“Sự việc được thu hình ở Charlotte rõ ràng là vi phạm cung cách hành xử của Charter, và coi thường tinh thần bao gồm mọi sắc dân và tôn trọng người khác của công ty,” công ty Charter nói qua một tuyên bố. “Vì thế, công việc làm của bà Westwood với công ty bị chấm dứt ngay lập tức.”

Hồ sơ Văn Phòng Cảnh Sát Mecklenburg County cho thấy bà Westwood từng bị cảnh sát gọi lên bốn lần vì đe dọa, đánh nhau, say rượu…

CBS News có email cho bà Westwood hai lần để phỏng vấn, nhưng không thấy bà hồi âm. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT