Tuesday, April 23, 2024

Ba nhà ngoại giao Mỹ bị bắt gần nơi thử nghiệm bí mật của quân đội Nga

SEVERODVINSK, Nga (NV) — Ba nhà ngoại giao Mỹ bị đưa ra khỏi một đoàn xe lửa và bị giữ hôm Thứ Hai, 14 Tháng Mười, gần một căn cứ quân sự bí mật ở vùng Tây Bắc Nga.

Đây là nơi từng xảy ra một vụ nổ khiến gây chết người và lan tỏa phóng xạ hồi Tháng Tám vừa qua, theo giới hữu trách.

Theo bản tin của Fox News hôm Thứ Tư, ba nhà ngoại giao này bị đưa ra khỏi đoàn xe lửa khi đến Severodvinsk, một thành phố có khoảng 183,000 dân.

Bộ Ngoại Giao Mỹ xác nhận với Fox News rằng các nhà ngoại giao này bị đưa ra khỏi đoàn tàu khi họ đang trong chuyến công tác chính thức sau khi đã làm mọi thủ tục thông báo cho Bộ Quốc Phòng Nga.

Đài truyền hình Nga REN-TV tường thuật rằng ba nhà ngoại giao Mỹ này không xuất trình giấy tờ cho phép họ ở lại thành phố Severodvinsk, vốn ở trong danh sách những nơi người ngoại quốc cần có giấy phép đặc biệt.

Nhóm người Mỹ này bị bắt sau khi giới chức Nga kiểm soát giấy tờ của hành khách lúc đoàn tàu tới thành phố, theo REN-TV.

Hãng thông tấn Interfax nói rằng các nhà ngoại giao Mỹ đã được thả ra, nhưng bị coi là đã vi phạm luật  pháp Nga.

Thành phố cảng Severodvinsk nằm gần trường bắn hỏa tiễn ở Nyonoksa, nằm trong khu cực Bắc Arkhangelsk.

Hôm 8 Tháng Tám có năm chuyên gia ngành nguyên tử bị thiệt mạng trong một vụ thử nghiệm động cơ hỏa tiễn gần Biển Trắng ở nơi gần trường bắn này.

Một tờ báo Nga sau đó tường thuật rằng hai trong số những người bị thương đã chết vì bệnh liên quan tới nhiễm phóng xạ trước khi kịp chở đi điều trị tại Moscow.

Sau khi xảy ra vụ nổ bí mật này, mức độ phóng xạ tăng vọt trong một thời gian ngắn ở Severodvinsk cạnh đó. Tuy nhiên, nhà nước Nga khẳng định là việc tăng mức phóng xạ này không ảnh hưởng đến sức khỏe dân chúng.

Tổng Thống Nga, Vladimir Putin, ca ngợi các nạn nhân trong vụ nổ này, nói rằng họ đã làm “công việc rất quan trọng cho an ninh quốc gia” nhưng không cho biết chi tiết.

Các giới chức quân sự Mỹ cũng như các quan sát viên độc lập nói rằng đây là cuộc thử nghiệm hỏa tiễn Nga gọi là 9M730 Burevestnik, với phía NATO đặt tên là SSC-X-9 Skyfall, sử dụng động cơ nguyên tử, cho phép có tầm bắn xa vô giới hạn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT