Thursday, March 28, 2024

Bà nhận giữ trẻ ở Minnesota từng treo cổ một em nhỏ, bị án tù treo

MINNEAPOLIS, Minnesota (AP) – Một phụ nữ chủ nơi nhận giữ trẻ ở Minnesota, từng nhận tội âm mưu sát nhân do treo cổ một đứa bé ở căn phòng hầm trong nhà, hôm Thứ Hai 16 Tháng Bảy bị tuyên án 10 năm tù treo.

Theo bản tin tờ Star Tribune, bà Natalia Karia, 43 tuổi, ngoài việc bị tòa án quận Hennepin County ở Minnesota tuyên án 10 năm tù treo, bà cũng phải đi điều trị bệnh tâm thần và sẽ phải đeo vòng điện tử để kiểm soát mọi di chuyển trong vòng hai tháng.

Hồi Tháng Mười Một năm 2016, một người cha mang đứa con trai đến gửi ở nhà bà Karia như thường lệ, theo hồ sơ truy tố.

Hai cha con người này theo bà Karia xuống căn phòng ở tầng hầm thì người cha nhìn thấy một đứa bé bị treo cổ lủng lẳng.

Ông này vội vàng tháo gỡ nút dây cho đứa bé trai 16 tháng tuổi đó, rồi ôm con mình bỏ chạy khỏi nhà.

Đứa bé kia may mắn sống sót.

Bà Karia lái chiếc xe minivan của mình bỏ chạy. Trong khi bỏ trốn, bà đụng vào một người đi bộ, một chiếc xe và một người đang đạp xe đạp. Sau đó bà bị cảnh sát bắt khi đang chuẩn bị nhảy từ trên cầu vượt xa lộ xuống đường để tự tử, theo tờ báo Star Tribune.

Thẩm phán Jay Quam đồng ý với các bác sĩ về nhận định cho rằng bà Karia nay không là mối đe dọa cho ai. Ông cũng nói rằng hành động trước đây của bà Karia là “kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố mà nay ít có thể bị lặp lại.”

Luật sư Brocktonn Hunter của bà Karia nói rằng bà sẽ được rời khỏi nhà tù ngày Thứ Ba sau khi đã bị giam 20 tháng qua.

Con trai lớn của bà Karia, tên Denys, khai trước tòa là mẹ mình từng bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần từ khi còn ở Ukraine cũng như lúc tới Hoa Kỳ năm 2006.

Anh Denys cho hay mẹ mình có ý tưởng tự tử một tuần trước khi xảy ra vụ treo cổ đứa nhỏ, nhưng chồng của bà không cho phép đi gặp bác sĩ.

Ngoài việc buộc bà Karia phải đi chữa trị bệnh tâm thần, tòa cũng cho phép bà sống với đứa con trai lớn nhưng không được gặp riêng các con gái của bà đang ở tuổi 2, 7 và 10 tuổi, hay bất cứ trẻ nhỏ nào khác. (V.Giang)

 

 

MỚI CẬP NHẬT