Thursday, April 18, 2024

Cháy rừng ở Bắc Californnia: 10 người chết, thiệt hại hơn 1,500 căn nhà

SAN FRANCISCO, California (NV) – Ít nhất 10 người chết, hơn 1,500 căn nhà và cơ sở thương mại bị thiệt hại khi 14 đám cháy hoành hành trong vùng Napa và Sonoma ở Bắc California hôm 9 Tháng 10, 2017.

Cháy rừng khiến hàng ngàn người phải di tản và đóng các trục lộ giao thông chính, trong khi các lính cứu hỏa vất vả ngăn chặn đường tiến của ngọn lửa được sự trợ giúp của gió mạnh.

Thống Đốc California Jerry Brown tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Bản tin của tờ San Francisco Chronicle cho hay nhiều vùng rộng lớn bị lửa thiêu rụi ở cả hai quận Napa và Sonoma.

Một đám cháy ở phía Bắc Santa Rosa, gọi là Tubbs Fire, đốt cháy ít nhất 20,000 acres, tính đến 8 giờ sáng ngày Thứ Hai. Hàng chục căn nhà tại một khu dành cho loại “mobile home” bị cháy rụi, khách sạn Fountaingrove Inn cạnh đó và tiệm Hilton Sonoma Wine Country và một tiệm Kmart cũng bị thiêu hủy. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu của đám cháy khi tiến sát thành phố.

Dân chúng ở trong khu vực phải vội vã rời khỏi nhà của họ giữa đêm khuya, bằng xe hoặc đi bộ, trong khi các xe cứu hỏa ào ạt kéo tới.

Tiểu đoàn trưởng cứu hỏa Jonathan Cox thuộc cơ quan Cal Fire cho tờ SF Chronicle hay rằng tất cả mọi lính cứu hỏa đều đang được huy động để chống cháy.

Ông nói rằng ngọn lửa khởi sự từ ngày Chủ Nhật ở Calistoga và cháy lan về hướng Tây, qua các hẻm núi và các ngọn đồi. Nguyên do xảy ra đám cháy này hiện đang được điều tra.

Ông David Shew, một phát ngôn viên Cal Fire, cho hay một số trang trại làm rượu nho ở Napa Valley có thể đã bị cháy rụi.

Hai bệnh viện ở Santa Rosa, do Kaiser Permanente và Sutter Health làm chủ, cũng đã được di tản. Tình trạng mất điện xảy ra khắp nơi. Người dân vội vã đến các trạm xăng để đổ đầy cho xe mình. Các trung tâm tiếp nhận người di tản nhanh chóng được thành lập và đầy chật chẳng bao lâu sau đó.

Tại một số thành phố, kể cả Napa, Santa Rosa và Petaluma, các trường công lập đều đóng cửa, cũng theo SF Chronicle.

Giới chức quận Sonoma cho hay các nhân viên nhận điện thoại cấp cứu nay bị tràn ngập và họ yêu cầu dân chúng chỉ gọi điện thoại cấp cứu 911 khi thấy có đám cháy mà không có lính cứu hỏa ở đó hoặc thật sự có nhìn thấy lửa, chứ không cứ chỉ ngửi thấy mùi khói là gọi vào xin cấp cứu. (V.Giang)

 

Cháy lớn ở Anaheim Hills, Orange County

MỚI CẬP NHẬT