Thursday, March 28, 2024

Bắc Hàn giao trả 55 hài cốt lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên

WASHINGTON, D.C. (NV) – Bắc Hàn hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Bảy, chuyển giao 55 hộp hài cốt  của quân nhân Mỹ tử trận trong thời chiến tranh Triều Tiên. Giới hữu trách nói rằng đây là một bước tích cực trong việc thi hành thỏa thuận đã đạt được trong cuộc họp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn hồi Tháng Sáu.

Hành động chuyển giao này cũng được coi là một thành quả ngoại giao của Tổng Thống Donald Trump, sau cuộc họp với lãnh tụ Kim Jong Un ở Singapore nhằm tiến tới việc giải giới nguyên tử Bắc Hàn, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

“Sau nhiều năm, đây sẽ là giờ phút quan trọng đối với nhiều gia đình người Mỹ. Cám ơn ông Kim Jong Un,” Tổng Thống Donald Trump viết trong bản tweet.

Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc được gửi ra trước đó nói: “Hành động của Bắc Hàn là điều đáng khích lệ cho sự thay đổi tích cực.”

Một vận tải cơ quân đội Mỹ bay đến phi trường tại thành phố Wonsan, nằm về phía Đông Bắc của Bắc Hàn, để đưa các hộp hài cốt này về căn cứ không quân Osan ở Nam Hàn.

Một sĩ quan hải quân Hoa Kỳ ôm thùng đựng hài cốt một quân nhân Mỹ tử trận trong cuộc chiến Triều Tiên và vừa được Bắc Hàn trao trả. (Hình: Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP)

Trên phi đạo ở Osan, các quân nhân mặc quân phục đại lễ đã trang trọng đưa tất cả 55 hộp được phủ cờ Liên Hiệp Quốc,  lên các xe van màu bạc, trước sự chứng kiến của các giới chức cao cấp Hoa Kỳ và Nam Hàn.

Tòa Bạch Ốc nói rằng một buổi lễ tiễn đưa chính thức các bộ hài cốt sẽ được tổ chức ở Osan hôm Thứ Tư.

Các hài cốt này sau đó sẽ được chở về Hawaii để được giảo nghiệm và xác định danh tánh. (V.Giang)

Điểm tin buổi sáng ngày 27 tháng 7 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT