Tuesday, April 16, 2024

Bác sĩ lo ngại chạy xe gắn máy điện sẽ có người thiệt mạng

SAN DIEGO, California (NV) – Một bác sĩ trưởng ở San Diego nói ông “tin chắc” là sẽ có người thiệt mạng do phong trào chạy xe gắn máy điện (electric scooter) ở các đô thị tại Hoa Kỳ.

“Số các vụ bị thương nay ngày càng nhiều hơn,” theo lời Bác Sĩ Michael Sise khi trả lời phỏng vấn của tờ The Washington Post.

Bác Sĩ Sise là bác sĩ trưởng tại bệnh viện Scripps Mercy Hospital tại San Diego. Ông nói rằng các bác sĩ của ông thấy có bốn vụ bị thương tích trầm trọng do lái xe scooter hồi tuần qua.

“Việc có người thiệt mạng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi tin chắc là vậy,” theo lời Bác Sĩ Sise.

Tờ The Washington Post thực hiện cuộc thăm dò các bác sĩ phục vụ trong các phòng cấp cứu ở bảy thành phố lớn, những nơi thấy có số người bị thương trầm trọng tăng vọt vì lái xe scooter.

Sở Cứu Hỏa San Diego nói rằng họ hiện không để ý đến việc người bị thương có đi xe scooter hay không.

Hồi Tháng Sáu, một chiếc scooter điện đâm vào người đi bộ ở Mission Beach, khiến một bà mẹ và người con gái 11 tuổi bị thương trầm trọng.

Tại California, việc lái xe scooter điện trên vỉa hè là bất hợp pháp. Tuy nhiên, nhiều người lái xe này, do vô tình hay cố ý, vẫn thường vi phạm luật. Luật tiểu bang cũng bắt họ phải đội nón an toàn, nhưng cũng có nhiều người không đội. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT