Friday, March 29, 2024

Bác sĩ Los Angeles County kêu gọi chăm sóc sức khỏe cho trẻ em di dân

LOS ANGELES, California (NV) – Các bác sĩ của Los Angeles County tổ chức một buổi vận động để kêu gọi chính phủ chăm sóc sức khỏe của trẻ em di dân tại biên giới tốt hơn.

Theo đài ABC7, cái chết của hai trẻ em di dân là em Felipe Gomez Alonzo, 8 tuổi và em Jakelin Caal Maquin, 7 tuổi, khiến nhiều bác sĩ ở Los Angeles phải lên tiếng.

Tại buổi vận động hôm Thứ Tư, 9 Tháng Giêng, ở bệnh viện USC Medical Center, Bác Sĩ Maria Martez Gomez, nhập cư từ Colombia vào Hoa Kỳ cách đây 11 năm, cho biết: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ giám sát sức khỏe của trẻ em ở biên giới tốt hơn. Chúng tôi sẵn sàng đến giúp để các em không mất mạng.”

Bác Sĩ Lisa Gantz kể lại cảnh một trại tạm giam ở Texas bà từng đến: “Điều kiện ở các trại tạm giam này rất kinh khủng. Các em chỉ được ra ngoài mỗi ngày một tiếng đồng hồ. Tôi được đến đây, được gần các em nên điều này làm tôi rất đau lòng.”

Không chỉ có bác sĩ của Los Angeles County thôi, nhiều bác sĩ ở khắp California cũng lên tiếng kêu gọi bảo vệ sức khỏe cho trẻ em di dân.

Ngoài ra, Giám Sát Viên Hilda Solis của Los Angeles County cũng cho biết những di dân không có giấy tờ đang sống ở quận hạt này không nên ngại xin các dịch vụ y tế.

“Đây là vấn đề về y tế và cung cấp các dịch vụ cho những người cần. Tôi biết nhiều di dân đến quận hạt này, nhưng không dám đến các phòng mạch và bệnh viện để được nhận dịch vụ y tế cho bản thân họ hay cho gia đình,” bà Solis nói. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT