Thursday, April 18, 2024

Bác sĩ say ma túy trong phòng vệ sinh bệnh viện San Diego, bị treo giấy hành nghề

SAN DIEGO, California (NV) – Hội Đồng Y Khoa California mới đây treo bằng hành nghề của một bác sĩ từng được tìm thấy bất tỉnh trong phòng vệ sinh của bệnh viện UC San Diego Medical Center, sau khi ông này bị quá liều thuốc giảm đau có ma túy, lấy cắp từ một phòng mổ, theo hồ sơ tại tòa.

Theo cáo buộc của Hội Đồng Y Khoa, Bác Sĩ Bradley Hay, chuyên về gây mê, cũng sử dụng một loại thuốc có ma túy khác là Fentanyl, trong những tháng trước khi xảy ra vụ quá liều hôm 27 Tháng Giêng năm nay.

Bản tin của đài NBC 7 tại San Diego cho hay Hội Đồng Y Khoa cáo buộc rằng Bác Sĩ Hay dự trù sẽ tham dự cuộc giải phẫu cho hai bệnh nhân ngày đó nhưng vô tình làm đứt tay và phạm vào gân trước khi có cuộc giải phẫu. Cáo buộc nói rằng, “dù bị thương tích, Bác Sĩ Hay vẫn đến phòng mổ để lấy trộm thuốc của bệnh nhân.”

Bản tin của NBC 7 cho hay Bác Sĩ Hay lấy cắp bốn ống thuốc Sufentanil, loại thuốc giảm đau có ma túy còn mạnh hơn cả Fentanyl và mạnh hơn morphine tới 500 lần.

Sau hai cuộc giải phẫu, ông Hay dùng phòng vệ sinh cạnh đó để tự chích Sufentanil cho mình. Một điều dưỡng viên sau đó tìm thấy ông trong phòng vệ sinh, bất tỉnh, đầy chất nôn mửa, quần kéo xuống tới mắt cá, với ba ống thuốc Sufentanil, hai ống đã dùng, thấy bên mình.

Hồ sơ của Hội Đồng Y Khoa cho hay Bác Sĩ Hay từ lâu nay có tiền sử nghiện rượu và ma túy. Hồ sơ nói rằng ông Hay khởi sự uống bia rượu từ năm 14 và trong khi học đại học cũng như ở trường y khoa uống 12 lon bia hoặc hơn, ba tới năm lần một tuần.

Bác Sĩ Hay nhiều lần say rượu trong thời gian thực tập gây mê từ năm 2002 tới 2006 tại UC San Diego Medical Center và khởi sự dùng Fentanyl trong thời gian đó.

Ông bắt đầu làm việc tại bệnh viện này từ năm 2007 và chỉ một năm sau đã bị đồng nghiệp báo cáo là không tỉnh táo trong phòng mổ, theo bản tin NBC 7.

Hiện chưa rõ vì sao Bác Sĩ Hay lại được tiếp tục làm việc cho đến thời gian gần đây và có ai trong ban giám đốc bệnh viện biết về trường hợp của ông hay không. (V.Giang)

/div>

Ba cầu thủ của UCLA ăn cắp ở Trung Quốc bị đình chỉ vô thời hạn

MỚI CẬP NHẬT