Friday, March 29, 2024

Bác sĩ thú y dùng chó con chuyển ma túy vào Mỹ

NEW YORK, New York (AP) — Một bác sĩ thú y gốc Colombia đã phủ nhận cáo trạng của chính phủ Mỹ nói rằng ông ta khâu vào mình các chó con những cái túi đựng heroin lỏng, để một nhóm băng đảng ma túy Colombia chuyển sang Mỹ.

Nghi can Andres Lopez Elorza bị đưa ra trình diện trước tòa liên bang ở Brooklyn hôm Thứ Ba sau khi bị dẫn độ từ Tây Ban Nha qua Mỹ. Ông ta bị chính phủ Tây Ban Nha bắt giữ năm 2015 theo trát truy nã của chính phủ Mỹ.

Lopez Elorza, 38 tuổi, còn có tên Lopez Elorez, bỏ trốn năm 2005 sau khi giới hữu trách bắt giữ khoảng 20 nghi can trong nhóm buôn ma túy ở Colombia.

Trước khi bỏ trốn, nghi can Elorza đã từng nổi danh vì phương cách man rợ là biến một số lượng lớn chó, cả nhỏ lẫn lớn, thành phương tiện chuyển ma túy bằng cách khâu các túi đựng heroin ở thể lỏng vào mình các con chó này.

Giới hữu trách cho hay các con chó được gửi qua các chuyến máy bay dân sự đến thành phố New York, nơi băng đảng ma túy sẽ cắt lấy các túi từ con chó. Các điều tra viên tin rằng các con chó nhỏ nhiều phần sẽ chết trong tiến trình này, nhưng không biết rõ có bao nhiêu con chó từng được sử dụng.

Nhà chức trách nói rằng Lopez Alorza sinh ra ở Colombia nhưng lấy quốc tịch Venezuela. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 2 tháng 5 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT