Thursday, April 18, 2024

Baltimore: Thành phố nhiều tội phạm nhất nước Mỹ

BALTIMORE, Maryland (NV) – Tổng số các vụ giết người tại 50 thành phố lớn nhất nước Mỹ có giảm phần nào trong năm 2017, theo kết quả cuộc phân tách các dữ kiện về tội phạm của tờ USA Today mới đây.

Cơ quan điều tra liên bang FBI sẽ công bố bản báo cáo thường niên về vấn đề tội phạm ở Mỹ vào cuối năm nay, nhưng một cuộc duyệt xét sơ khởi  cho thấy các vụ giết người đã giảm ít nhất là 1%  trong các thành phố lớn, so với năm 2016.

Sự sút giảm khiêm tốn này được thấy sau mấy năm liền có các báo cáo của FBI, theo đó số vụ sát nhân tại các thành phố lớn tăng cao. Từ năm 2014 đến 2015, số vụ sát nhân ở các thành phố có từ 250,000 dân trở lên đã tăng vào khoảng 15.2%. Từ năm 2015 đến 2016, con số này là 8.2%.

Tại 50 thành phố lớn nhất nước Mỹ, có khoảng 5,738 vụ sát nhân xảy ra trong năm 2017, so với 5,863 vụ năm 2016, giảm khoảng 2.3%, theo bản tin USA Today.

Cảnh sát ở Las Vegas cho hay có 141 vụ giết người nơi này trong năm 2017, nhưng không kể đến vụ thảm sát hôm 1 Tháng Mười, khi một kẻ bắn từ khách sạn xuống khán giả tham dự một đại nhạc hội đồng quê, khiến 58 người chết. Nếu những người này được kể vào số vụ sát nhân thì mức sút giảm của năm 2017 chỉ còn 1%.

Trong năm 2017, số vụ sát nhân ở Chicago giảm 14.7%, New York là 13.4% và Houston là 11%.

Sở cảnh sát New York cho biết con số vụ sát nhân nơi đây lần đầu tiên đã xuống dưới mức 300, giúp thành phố có được tỉ lệ thấp nhất các vụ sát nhân tính theo dân số  từ gần 70 năm nay.

Tuy nhiên, trong khi mức độ giết người ở những thành phố vẫn “có tiếng” từ trước tới nay, đang giảm xuống, thì một số nơi khác lại tăng lên.

Nay, thành phố Baltimore là nơi có tỉ lệ số vụ giết người trên dân số cao nhất ở Mỹ, với gần 56 vụ cho mỗi 100,000 dân. Với tất cả là 343 vụ sát nhân trong năm 2017, thành phố có mức độ cao nhất trong lịch sử nơi này. Columbus ở Ohio, có 143 vụ giết  người, hơn năm 2016 tới 37 vụ và là con số cao nhất từ trước tới nay ở nơi này.

Tại cả hai thành phố, giới hữu trách giải thích đây là vì các hoạt động băng đảng và ma túy gia tăng, cũng theo USA Today. (V.Giang)

Số nhà mới xây ở Mỹ tăng gần 10% trong Tháng Giêng

MỚI CẬP NHẬT