Thursday, April 25, 2024

Bán súng bất hợp pháp, giới chức quan thuế Mỹ bị truy tố

LOS ANGELES, California (AP) – Các công tố viên ở Los Angeles hôm Thứ Tư, 6 Tháng Hai, nói rằng một giới chức quan thuế Mỹ vừa bị bắt về tội bán súng bất hợp pháp.

Ông Wei Xu phải ra trình diện trước tòa hôm Thứ Tư để nghe cáo trạng về tội bán súng bất hợp pháp cho một nhân viên cảnh sát chìm.

Ông Xu là một sĩ quan trưởng phiên Quan Thuế (watch commander) tại cảng Los Angeles và Long Beach, làm việc cho cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) từ năm 2004 tới nay.

Phía công tố nói rằng ông Xu lợi dụng vai trò của mình là giới chức công lực để mua rồi bán lại các khẩu súng thường không được bày bán ngoài tiệm cho công chúng.

Cơ quan FBI cho hay ông Xu bán ít nhất 70 khẩu súng trong năm năm qua.

Giới hữu trách nói rằng họ tịch thu hơn 300 khẩu súng tại nhà ông Xu trong cuộc lục soát hôm Thứ Ba.

Hồ sơ truy tố nộp tại tòa nói rằng ông Wei Xu, 56 tuổi, cư dân Santa Fe Springs, đã mua súng, gồm cả các loại súng “ngoài danh sách off-list hay off-roster” mà theo luật California chỉ có nhân viên công lực mới được phép mua.

Theo luật California, chỉ có các loại súng được tiểu bang coi là “an toàn” mới được bán cho thường dân, và các loại súng này được nêu tên trong danh sách (roster/list). Những loại súng ngoài danh sách thì chỉ có một số giới được mua, trong đó có nhân viên công lực.

Sau khi mua súng, ông Xu lên trang mạng Calguns để tìm người muốn mua, liên lạc với họ để rao bán.

Một khi đồng ý giá cả, ông Xu hẹn họ ở nơi vắng vẻ, thường là các bãi đậu xe, để giao súng ông chở theo trong thùng sau xe, dù rằng ông không có giấy phép bán súng do chính phủ liên bang cấp. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT