Ban tổ chức cuộc mít tinh bạo lực ở Virginia phải bồi thường $25 triệu

CHARLOTTESVILLE, Virginia (NV) – Bồi thẩm đoàn liên bang hôm Thứ Ba, 23 Tháng Mười Một, ra lệnh ban tổ chức cuộc mít tinh bạo lực “Unite the Right” ở Charlottesville, Virginia năm 2017 bồi thường thiệt hại hơn $25 triệu, theo AP.

Sau phiên tòa dân sự kéo dài gần một tháng, bồi thẩm đoàn liên bang không thể quyết định về hai tội chính, nhưng họ xác định ban tổ chức gồm những người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc này phạm bốn tội khác trong đơn kiện của chín người bị chấn thương cơ thể hoặc tinh thần trong hai ngày diễn ra cuộc mít tinh.

Người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc, phát xít mới, KKK, và thành viên nhóm “alt-right” tấn công nhau trong lúc một người chống biểu tình (phải) can ngăn trong cuộc mít tinh “Unite the Right” hôm 12 Tháng Tám, 2017, ở Charlottesville, Virginia. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

Luật Sư Roberta Kaplan cho hay các luật sư của nguyên đơn sẽ nộp đơn kiện khác để bồi thẩm đoàn mới có thể quyết định về hai tội liên bang mà bồi thẩm đoàn này chưa thể quyết định. Bà Kaplan gọi số tiền bồi thường cho bốn tội còn lại là giúp “làm sáng mắt.”

“Số tiền đó gửi thông điệp mạnh mẽ,” bà Kaplan nói.

Phán quyết hôm Thứ Ba là đòn giáng mạnh đối với phong trào chủ nghĩa dân tộc da trắng, nhất là đối với hơn một chục cá nhân và tổ chức bị cáo buộc trong đơn kiện liên bang về việc đồng lõa gây bạo lực chống người Mỹ gốc Phi Châu, người Do Thái và những người khác.

Các luật sư của nguyên đơn vận dụng đạo luật có từ 150 năm nay, được thông qua sau Nội Chiến Hoa Kỳ, để bảo vệ nô lệ được trả tự do khỏi nạn bạo lực, cũng như để bảo vệ quyền công dân của nô lệ. Thường gọi là Đạo Luật Ku Klux Klan, đạo luật này bao gồm điều khoản hiếm khi được sử dụng, theo đó, công dân này có quyền kiện công dân khác vi phạm dân quyền.

Ngày 11 và 12 Tháng Tám, 2017, hàng trăm người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc kéo đến Charlottesville dự mít tính “Unite the Right,” bề ngoài là nhằm phản đối kế hoạch của thành phố tháo dỡ tượng Tướng Robert E. Lee của Liên Minh Miền Nam thời Nội Chiến.

Trong lúc tuần hành đến University of Virginia, người biểu tình hô vang “người Do Thái sẽ không thay thế chúng ta,” bao vây và ném đuốc vào phe chống biểu tình.

Ngày hôm sau, một kẻ tự xưng là người ngưỡng mộ Adolf Hitler lái xe lao vô phe chống biểu tình, khiến một phụ nữ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Tổng thống thời đó là ông Donald Trump bị chỉ trích kịch liệt vì không lập tức lên án nhóm biểu tình da trắng theo chủ nghĩa dân tộc, mà chỉ nói “người của cả hai bên đều rất tốt.”

Ông James Alex Fields Jr., kẻ lái chiếc xe nêu trên, đang ngồi tù chung thân vì tội giết người và tội ác thù ghét. Ông ta là một trong số 24 bị đơn bị nêu tên trong đơn kiện do tổ chức Integrity First for America bảo trợ. Đây là tổ chức dân quyền bất vụ lợi thành lập để phản đối vụ bạo lực ở Charlottesville. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT