Tuesday, April 23, 2024

Số bán trong ngày ‘Cyber Monday’ ở Mỹ sẽ lên tới $6.6 tỉ

CHICAGO, Illinois (NV) – Trị giá thương vụ trên mạng trong thời gian Thanksgiving và ngày Black Friday tại Mỹ lên đến mức kỷ lục, khi người tiêu dùng nhân cơ hội có nhiều món hàng giảm giá rất lớn để mua sắm qua các phương tiện điện tử, khởi sự một mùa lễ đầy lạc quan cho các công ty, theo nhận định của các công ty phân tích kỹ nghệ bán lẻ.

Các công ty bán lẻ ở Mỹ có số thương vụ qua mạng lên tới mức kỷ lục là $7.9 tỉ trong ngày Black Friday và Thanksgiving vừa qua, tăng 17.9% so với một năm trước, theo ước tính của Adobe Anaytics, vốn theo dõi thương vụ của 100 công ty bán lẻ trên mạng lớn nhất nước Mỹ, hôm Thứ Bảy này, bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết.

Adobe cũng cho hay ngày Cyber Monday dự trù sẽ có thêm $6.6 tỉ mua bán qua mạng nữa, khiến ngày này trở thành ngày mua hàng qua mạng lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Trong thời gian trước cuối tuần lễ vừa qua, các công ty bán lẻ truyền thống đã đầu tư rất nhiều vào việc cải thiện trang web của mình, cùng là đưa ra thêm các chọn lựa giao hàng, nhằm đối phó với tình trạng ngày càng ít người đến mua hàng ở các cửa tiệm.

Một số công ty cũng quyết định mua trữ ít hàng hóa hơn các năm trước, nhằm tránh tình trạng phải bán tháo sau ngày lễ để khỏi bị lỗ lã.

Máy TV, laptop, đồ chơi và máy chơi các game điện tử, đặc biệt là PlayStation 4 ở trong số các món được giảm giá nhiều nhất và bán chạy nhất, theo các phân tích gia kỹ nghệ bán lẻ cũng như các nhà tư vấn.

Công ty quảng cáo thương mại Criteo cho hay có tới 40% việc mua hàng qua mạng hôm Black Friday là do sử dụng máy điện thoại di động, tăng cao so với con số 29% hồi năm ngoái.

Các con số về tình hình mua bán ở các cửa tiệm hiện chưa được công bố, tuy nhiên hãng thông tấn Reuters nói rằng họ nghe từ các phân tích gia và các báo cáo không chính thức nói rằng không có đông khách hàng đến cửa tiệm cũng như thương xá. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT