Tuesday, April 23, 2024

Báo cáo của Dòng Các Cha Đạo Binh Chúa Kitô: người sáng lập từng lạm dụng tình dục 60 trẻ

VATICAN CITY (NV) – Tình trạng lạm dụng tình dục trẻ nhỏ đã từng xảy ra thường xuyên trong hàng ngũ thành phần lãnh đạo một dòng tu Công Giáo có tên Legionaires of Christ (Dòng Các Cha Đạo Binh Chúa Kitô), với ít nhất là 60 thiếu niên từng bị người sáng lập là Linh Mục Marcial Maciel lạm dụng tình dục, theo bản báo cáo vừa được công bố hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Mười Hai, của dòng tu này.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Chủ Nhật 22 Tháng Mười Hai, thì bản báo cáo này quan trọng là vì trong nhiều thập niên, cho tới năm 2006, kể cả những năm dưới thời Đức Giáo Hoàng John Paul, Tòa Thánh Vatican đã không để  ý tới cáo buộc của các chủng sinh rằng linh mục Maciel đã có hành vi lạm dụng tình dục nhắm vào họ, có những người nói khởi sự khi họ chỉ mới 12 tuổi.

Dòng Các Cha Đạo Binh Chúa Kitô nói rằng bản báo cáo này, vốn được công bố hôm Thứ Bảy và bao gồm khoảng thời gian từ khi linh mục Maciel thành lập dòng tu ở Mexico năm 1941 cho tới năm nay, “là một hành động nữa của dòng để đối diện với quá khứ của mình.”

Linh mục Maciel, người qua đời năm 2008 mà không phải đối diện với các kẻ cáo buộc mình, được coi là kẻ ấu dâm trầm trọng nhất trong Giáo Hội Công Giáo.

Ông cũng có hành động lạm dụng tình dục với chính các đứa con của ông, qua các mối quan hệ lén lút với ít nhất là hai phụ nữ, trong khi sống cuộc đời hai mặt và được Vatican cũng như thành phần bảo thủ trong giáo hội ca tụng về các thành quả của mình trong việc thu nhận số chủng sinh cao và là một trong những người huy động tài chánh lớn nhất cho Vatican.

Tòa Thánh Vatican lần đầu tiên công nhận sự phạm tội của linh mục Maciel vào năm 2006, khi Đức Giáo Hoàng Benedict ra lệnh cho ông nghỉ hưu, về sống cuộc đời “cầu nguyện và ăn năn sám hối”. Tuy nhiên ngài cũng không chấp nhận yêu cầu của một số giới chức trong giáo hội là giải tán Dòng Các Cha Đạo Binh Chúa Kitô vì bị coi là ung thối vào tận gốc.

Thay vào đó, Tòa Thánh Vatican trực tiếp điều hành dòng tu này vào năm 2010 và khởi sự tiến trình cải tổ.

Bản báo cáo của dòng nói rằng từ năm 1941 tới 2019, có tới 175 trẻ nhỏ bị 33 linh mục lạm dụng tình dục trong dòng tu này. Có ít nhất 60 người trong số này, tức khoảng 1/3, là nạn nhân trực tiếp của linh mục Maciel.

Bản báo cáo cũng cho biết phần lớn nạn nhân là các nam thiếu niên, tuổi từ 11 tới 16.

Theo bản báo cáo thì tuy con số 33 người chỉ vào khoảng 2.44% của 1,353 linh mục xuất thân từ dòng tu này, có tới gần 43% những người có hành vi lạm dụng tình dục trẻ nhỏ lại ở vào các chức vụ điều hành, khiến rất khó để báo cáo hay trừng phạt những kẻ phạm tội.

Trong số 33 người đó, có sáu người đã qua đời, tám người trở về đời sống dân sự, và một người chuyển sang dòng tu khác. Trong số 18 người còn lại, có bốn người bị giới hạn mục vụ, không cho  tiếp xúc với trẻ nhỏ, và 14 người khác không có tiếp xúc gì với công chúng, theo bản báo cáo của Dòng Các Cha Đạo Binh Chúa Kitô.

Có 74 chủng sinh đã bị lạm dụng tình dục và 81% trong số này đã không tiếp tục việc tu tập để trở  thành các linh mục.

Sau khi linh mục Maciel qua đời ở Florida, Mỹ, các điều tra viên Vatican thấy rằng ông đã có một số đứa con riêng, với ít nhất là hai phụ nữ, thường xuyên thăm viếng và gửi tiền cho họ. Ông cũng bị cáo buộc là sử dụng ma túy.

Các cựu thành viên nói rằng dòng tu này được điều hành như một cuồng giáo (cult), trong đó không ai được phép chỉ trích hay thắc mắc về hành động của người sáng lập. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT