Friday, April 19, 2024

Bão Dorian chỉ gây ít thiệt hại ở vùng Caribbean, đang tiến tới lục địa Mỹ

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) – Bão lốc Dorian chỉ gây ít thiệt hại ở vùng Bắc Caribbea và đang tiến khỏi khu vực này vào tối ngày Thứ Tư, 28 Tháng Tám, nhắm tới lục địa Mỹ và có thể tăng cường độ để trở thành bão lốc cấp 3.

Tình trạng mất điện và lụt lội được báo cáo trên khắp vùng tại quần đảo U.S. Virgin Islands, British Virgin Islands và hai đảo Vieques cùng Culebra thuộc quần đảo Puerto Rico, sau khi Dorian thành bão lốc cấp 1 và đánh vào đảo St. Thomas.

Thị trưởng Culebra, ông William Solís, nói với hãng thông tấn AP rằng ông rất vui mừng vì “không có thiệt hại gì quan trọng để báo cáo,” và chỉ có một khu vực bị mất điện.

Trong khi đó, bão Doriann đã gây ra tình trạng mất điện trên toàn đảo St. Thomas và St. John trong vùng U.S. Virgin Islands, đồng thời tạo ra mất điện rải rác trong khu vực St. Croix, theo lời phát ngôn viên Richard Motta. Ông cũng nói không có báo cáo về lụt lớn.

Hiện chưa có báo cáo gì về thiệt hại ở British Virgin Islands, nơi Thống Đốc Augustus Jaspert nói rằng các toán sửa chữa đã khởi sự dọn dẹp đường sá và xem xét hệ thống hạ tầng cơ sở vào chiều ngày Thứ Tư.

Các chuyên gia khí tượng tại Trung Tâm Bão Quốc Gia ở Miami thảo luận về tình hình bão Dorian. (Hình: AP Photo/Lynne Sladky)

Vào 8 giờ tối, giờ miền Đông nước Mỹ, tâm bão Dorian ở nơi cách thủ phủ San Juan của Puerto Rico chừng 60 dặm (96 km) về phía Tây Bắc. Trung Tâm Bão Quốc Gia (NHC) của Mỹ, có trụ sở đặt tại Miami, nói rằng bão có sức gió tối đa lên tới 80 dặm/giờ (khoảng 130 km/giờ), trong khi di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 13 dặm/giờ (khoảng 20 km/giờ).

Trung tâm NHC nói rằng bão Dorian có thể trở thành bão lốc cấp 3 khi tiến về hướng Florida.

Ông Dennis Felten, một chuyên gia khí tượng ở NHC tại Miami, nói rằng Dorian có thể gia tăng độ lớn và có thể đổ bộ vào bờ ở bất cứ nơi nào, từ Nam Florida cho tới South Carolina vào ngày Chủ Nhật hay Thứ Hai.

“Đây sẽ là một trận bão lớn tiến tới khu vực Đông Nam,” ông Felten nói.

Dân chúng ở Florida đang chuẩn bị đối phó nếu bão kéo đến trong cuối tuần lễ Lao Động. Chính quyền các quận ở khu vực bờ biển Ðông và Trung bộ Florida đang phân phối bao cát cho dân chúng và nhiều người đang đổ xô đi mua nước uống, thức ăn đóng hộp và các món hàng khẩn cấp khác.

Thống Đốc Ron DeSantis gửi tweet ra kêu gọi người dân Florida ở vùng bờ biển phía Đông hãy chuẩn bị sẵn sàng nhu yếu phẩm cho 7 ngày, chuẩn bị mọi thứ trong nhà và theo dõi đường đi của bão. Đến chiều ngày Thứ Tư, ông loan báo tình trạng khẩn trương cho các quận nằm trên đường tiến của bão. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT