Tuesday, April 16, 2024

Bão Florence sầm sập kéo tới South Carolina, 1 triệu người phải di tản

MIAMI, Florida (AP) —  Thống đốc tiểu bang South Carolina, ông Henry McMaster, hôm Thứ Hai 10 Tháng Chín ra lệnh cho tất cả cư dân tiểu bang sống dọc theo vùng bờ biển phải di tản, trong lúc bão Florence sầm sập kéo tới.

Lệnh di tản này bắt đầu có hiệu lực vào giữa trưa ngày Thứ Ba, bao gồm tám quận dọc bờ biển South Carolina là Jasper, Beaufort, Colleton, Charleston, Dorchester, Georgetown, Horry và Berkeley.

Thống Đốc McMaster cho hay sóng có thể lên cao tới 10 feet (3m) và ước lượng rằng có khoảng 1 triệu dân nơi đây phải tạm thời đi lánh nạn.

Các lằn đường đi về hướng Đông của xa lộ liên bang 26 dẫn tới Charleston và xa lộ 501 dẫn tới Myrtle Beach sẽ được đảo ngược khi lệnh di tản bắt đầu có hiệu lực để giúp việc ra khỏi vùng bờ biển được nhanh chóng hơn.

Ông McMaster đã ban hành tình trạng khẩn cấp ở South Carolina và kêu gọi Tổng Thống Donald Trump cũng tuyên bố nơi này là vùng thiên tai trước khi bão tới để chuẩn bị các phương tiện trợ giúp.

Các chuyên gia khí tượng nói rằng sức mạnh của bão sẽ còn thay đổi nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm khi tới bờ biển South Carolina hoặc North Carolina vào ngày Thứ Năm. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT