Friday, March 29, 2024

Bão Florence: Gió 140 dặm/giờ, đe dọa North Carolina, South Carolia, Virginia

WILIMINGTON, North Carolina (AP) — Dân chúng sống dọc theo vùng bờ biển vùng Carolina hiện tìm cách di tản sâu hơn vào nội địa để tránh nguy hiểm do bão lốc Florence đưa tới, đang gặp phải tình trạng thiếu nhiên liệu và các cửa tiệm hết sạch thực phẩm cùng các món nhu yếu phẩm.

Trong khi đó Florence vẫn tiếp tục sầm sập kéo tới, với sức gió khoảng 140 dặm/giờ (chừng 225 cây số/giờ), đem theo các trận mưa lớn có thể phủ chụp lên toàn khu vực trong nhiều ngày.

Một nhà hàng ở Wrightsville Beach, North Carolina, đóng ván che cửa để chống bão Florence. (Hình: Matt Born/The Star-News via AP)

Tuy một số cư dân nói rằng họ dự trù sẽ ở lại nhà, cho dù có các lời cảnh báo liên tục, nhiều người trong số khoảng 5.4 triệu người sống ở vùng bờ biển miền Đông Hoa Kỳ đã quyết định rời nhà đi lánh nạn.

Các đoàn xe chở đầy người và hành lý đã liên tục đổ về hướng nội địa hôm Thứ Ba, trong khi Thống Đốc Roy Cooper tìm cách thuyết phục mọi người sống dọc theo bờ biển North Carolina hãy ra đi.

“Các cơn sóng và gió mà trận bão này có thể đem tới lớn hơn những gì mà quý vị từng chứng kiến trước đây. Ngay cả trong trường hợp trước đây quý vị từng cố thủ trong nhà, chờ cho bão đi qua, cũng phải biết là lần này khác hẳn. Xin chớ đánh cuộc bằng chính mạng sống mình,” ông Cooper nói.

Các chuyên gia khí tượng nói rằng gió lốc mạnh hơn 100 dặm/giờ sẽ thổi vào bờ vào lúc sáng sớm ngày Thứ Sáu, trong khi bão Florence lẩn quẩn dọc bờ biển, trút xuống số lượng nước mưa vào khoảng 1 đến 2.5 feet (0.3 m tới 0.6 m).

Tiên đoán hướng đi của bão Florence sáng Thứ Tư. (Hình: NOAA)

Cũng theo nguồn tin này, có thể có tới 12 inches nước mưa sẽ rơi xuống phía Nam của rặng Appalachian do bão đang chuyển hướng về phía Nam, gây ra lụt lội và khiến sông tràn bờ.

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho North Carolina, South Carolia và Virginia, mở đường cho các biện pháp trợ giúp của chính phủ liên bang. Ông nói chính quyền liên bang “hoàn toàn sẵn sàng” để đối phó với Florence.

Trong khi đó, hai hãng hàng không American Airlines và Southwest Airlines cùng các hãng khác hôm Thứ Tư đang hủy bỏ các chuyến bay trong khu vực bị bão đe dọa. Phi trường Charleston International ở South Carolina loan báo đóng cửa phi đạo lúc nửa đêm ngày Thứ Tư. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT