Thursday, March 28, 2024

Bão Florence tiến vào đất liền, gây lụt lội khắp nơi, 1 triệu căn nhà mất điện

NEW BERN, North Carolina (AP) – Bão nhiệt đới Florence tiếp tục tiến vào sâu trong nội địa hai tiểu bang North và South Carolina hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Chín, làm nước dâng tràn các con sông suối, gây ngập lụt ở nhiều thành phố và thị trấn, làm cây cối ngã đổ và tạo tình trạng mất điện cho khoảng hơn 900,000 căn nhà.

Có ít nhất bảy người chết do bão Florence được báo cáo kể từ sáng sớm ngày Thứ Sáu tới nay. Một bà mẹ và đứa con sơ sinh thiệt mạng sau khi bị cây rơi xuống căn nhà ở Wilmington, tiểu bang North Carolina, theo tin cảnh sát địa phương. Người cha bị thương tích và đang được điều trị. Tại Hamsptead, cây cối ngã đổ làm gián đoạn giao thông khiến nhân viên cấp cứu không đến được nhà một phụ nữ bị trụy tim.

Cây cối ngã đổ gây cản trở giao thông ở vùng bị bão. (Hình: Matt Born/The Star-News via AP)

Nạn nhân thứ tư chết khi gắn máy phát điện và người thứ năm thiệt mạng vì bị gió thổi bay trong lúc đang kiếm các con chó săn của ông ta tại Lenoir County, nằm về phía Bắc thành phố Wilimington, theo giới chức địa phương.

Giới hữu trách Carteret County ở North Carolina cho biết vào sáng ngày Thứ Bảy rằng có hai người chết vào sáng sớm ngày Thứ Sáu trên đảo Harkers Island, nhưng không nói thêm chi tiết nào khác.

Nhân viên cứu nạn dùng xuồng đi xem xét từng nhà ở khu vực ngập lụt tại New Bern, North Carolina. (Hình: AP Photo/Steve Helber)

Bão Florence tuy nay đã yếu đi nhưng cũng có thể trút thêm từ 10 đến 15 inch nước mưa xuống nhiều nơi ở North và South Carolina.

Vào lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy, giờ miền Đông Hoa Kỳ, tâm bão ở vị trí cách Myrtle Beach, South Carolina, chừng 35 dặm về hướng Tây và di chuyển với vận tốc chỉ 2 dặm/giờ, với sức gió khoảng 50 dặm/giờ.

Tại Washington DC, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy tuyên bố tình trạng thiên tai cho tiểu bang North Carolina, tạo điều kiện để trợ giúp tài chánh từ chính quyền liên bang đổ vào các quận Beaufort, Brunswick, Carteret, Craven, New Hanover, Onslow, Pamlico and Pender, theo Tòa Bạch Ốc.

Trợ giúp của chính phủ liên bang có thể bao gồm tiền chi cho nơi ở tạm thời, sửa chữa nhà cửa, tiền cho vay với lãi suất thấp và các chương trình khác.

Có khoảng 9,700 lính Vệ Binh Quốc Gia và nhân viên dân sự được đưa đến khu vực thiên tai, cùng với xe đặc biệt dùng trong vùng ngập nước, trực thăng và xuồng bè.

Bão Florence dự trù sẽ chuyển về hướng Tây rồi sau đó lên hướng Bắc, qua hai tiểu bang vùng Carolina rồi vào Ohio Valley ngày Thứ Hai, theo trung tâm theo dõi bão ở Miami. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT