Friday, March 29, 2024

Bão Nate yếu dần, gây lụt lội, mất điện vùng Vịnh Mexico

BILOXI, Mississippi (AP) – Bão lốc Nate hôm Chủ Nhật tuy đã yếu dần nhưng cũng gây ra tình trạng lụt lội và mất điện tại nhiều nơi dọc theo bờ biển vùng Vịnh Mexico ở Mỹ, với mức thiệt hại không nặng nề như các trận bão lốc khác đánh vào vùng Nam nước Mỹ và Caribbean mấy tuần lễ gần đây.

Nate, trận bão lốc đầu tiên đổ bộ vào Mississippi kể từ trận bão Katrina năm 2005, nhanh chóng giảm cường độ và sức gió chỉ còn ở mức của bão nhiệt đới khi tiến lên hướng Bắc để vào Alabama cùng Georgia, đem theo các trận mưa lớn.

Nate được coi là bão lốc Cấp 1 khi đánh vào Biloxi sáng sớm Chủ Nhật, lần đổ bộ thứ nhì sau khi đánh vào khu vực Đông Nam Louisiana lúc khuya ngày Thứ Bảy.

Sóng lớn đánh tràn qua con đường chạy dọc theo bãi biển chính ở Biloxi, gây ngập lụt.

Đến rạng sáng, người dân địa phương thở phào nhẹ nhõm khi nước rút xuống và không thấy có dấu hiệu thiệt hại rộng lớn trong thành phố như từng xảy ra nơi đây khi bão Katrina san bằng hàng ngàn căn nhà và cơ sở doanh nghiệp dọc theo bờ biển.

Hiện chưa có báo cáo nào về tổn thất nhân mạng hay có ai bị thương.

Thống Đốc Mississippi, ông Phil Bryant, cho hay đây là thành quả của sự hợp tác giữa giới chức tiểu bang thành phố và dân chúng địa phương.

Tại Alabama, thị trưởng Dauphin Island, ông Jeff Collier, cho hay thức dậy lúc khoảng 3 giờ sáng Chủ Nhật và thấy sân nhà ngập nước đến đầu gối. Tuy một số nhà và xe trên đảo này bị ngập nước, ông Collier cho hay không ai phải gọi cấp cứu.

Vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật, tâm bão Nate được cho hay gần Tuscaloosa, tiểu bang Alabama với sức gió lên tới 35 dặm/giờ (khoảng 56 cây số/giờ) và di chuyển về hướng Bắc-Đông Bắc với vận tốc gần 24 dặm/giờ (khoảng 39 cây số/giờ).

Bão Nate dự trù sẽ trút từ 3 đến 6 inches nước mưa xuống khu vực Đông Tennessee Valley và Nam của rặng Appalachians hôm Thứ Hai. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT