Thursday, March 28, 2024

Bão tuyết Trung Tây Mỹ: Đóng cửa trường học , hủy bỏ nhiều chuyến bay

CHICAGO, Illinois (AP) — Một trận bão tuyết di chuyển vào khu vực Ngũ Đại Hồ, dự trù sẽ đổ xuống chừng 1 foot tuyết (khoảng 1/3 thước) trong một số khu vực, tạo tình trạng nguy hiểm giao thông hôm Thứ Sáu, trường học phải đóng cửa và buộc phải hủy bỏ hàng trăm chuyến bay.

Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS) đưa ra báo động về tình trạng không an toàn do thời tiết mùa Đông cho khắp khu vực phía Bắc vùng Trung Tây Mỹ.

Tuyết bắt đầu rơi xuống khu vực này vào chiều ngày Thứ Năm và dự trù sẽ tiếp tục trong suốt ngày Thứ Sáu, trong khi trận bão tiếp tục kéo sang miền Đông nước Mỹ.

Vào sáng sớm ngày Thứ Sáu, sở khí tượng NWS nói rằng có 4 inches tuyết (chừng 10 cm) rơi xuống khu phía Bắc tiểu bang Illinois, kể cả nơi gần phi trường Midway Airport ở Chicago.

Nhiều vụ đụng xe hoặc trợt xe xuống lề đường được báo cáo vào sáng sớm ngày Thứ Sáu trong vùng Chicago ở Illinois và Detroit ở Michigan.

Có khoảng 550 chuyến bay bị hủy tại phi trường O’Hare International Airport ở Chicago, trong khi có 230 chuyến khác bị hủy tại phi trường Midway, theo các giới chức hàng không ở Chicago vào sáng ngày Thứ Sáu. Khoảng hơn 100 chuyến bay khác bị hủy ở phi trường Detroit Metropolitan Airport tại thành phố Romulus, Michigan vào sáng sớm Thứ Sáu.

Các hãng hàng không American, United, Delta và Southwest đều đưa ra lời cảnh báo đối với hành khách là sẽ còn có thêm các chuyến bay bị hủy, kể cả đi và đến, tại Minnesota, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana và Ohio.

Chuyên gia khí tượng Heather Orow ở thành phố Grand Rapids, Michigan, sáng Thứ Sáu nói rằng trận bão sẽ gây nhiều khó khăn cho việc di chuyển, dù là trên không hay dưới đất.

Lượng tuyết trút xuống quanh thành phố Chicago dự trù sẽ vào khoảng 12 inches (chừng 30 cm) khiến giới hữu trách phải đóng cửa các trường công lập, cho 390,000 học sinh ở nhà hôm Thứ Sáu. Các trường học ở ngoại ô cũng đóng cửa.

Cơ quan vệ sinh thành phố Chicago cho hay huy động 300 xe ủi để khởi sự rải muối trên đường phố nơi đây và sẽ tiếp tục trong cả ngày Thứ Sáu.

Chuyên gia khí tượng Charles Mott  nói rằng giờ cao điểm đi làm ở Chicago sáng Thứ Hai sẽ rất khó khăn.

Tuyết sẽ ngưng rơi vào giờ tan sở nơi đây và cũng coi như chấm dứt ở Detroit.

Tuy nhiên, ở Buffalo cũng như Albany và New York thuộc tiểu bang New York, sang tới Burlington, Vermont, tuyết sẽ còn tiếp tục rơi, vào tận tới Maine.

Tới sáng ngày Thứ Bảy, trận bão này sẽ yếu đi nhưng cũng đưa mưa và tuyết nhẹ tới một số nơi ở vùng Đông Bắc và New England.

Một trận bão khác sẽ kéo đến khu vực này, ngay sau đó, vào tối ngày Thứ Bảy và kéo dài cho tới sáng Chủ Nhật.

Trận bão này sẽ lớn hơn nhiều, bao phủ khu vực từ Trung Tây xuống vùng phía Nam và Đông Bắc. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Những chiếc bánh tét gói trọn yêu thương”

MỚI CẬP NHẬT