Wednesday, April 17, 2024

Mỹ bắt 50 người Trung Quốc với $80 triệu cần sa

SEATTLE, Washington (NV) – Theo báo Chinook Observer tại tiểu bang Washington, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 50 người Trung Quốc và thu giữ $80 triệu cần sa bất hợp pháp.

Các công tố viên nghi ngờ những người trồng cần sa này nằm trong một tổ chức, bán sang các thành phố bờ biển phía Đông như New York, nơi giá cần sa cao hơn nhiều so với bờ biển phía Tây.

Theo báo cáo của cảnh sát, có khoảng 35,000 cây cần sa, trị giá khoảng $80 triệu, 50 pound nồi chế biến, 26 chiếc xe, hơn $400,000 tiền mặt và vàng đã bị tịch thu.

Cảnh sát địa phương nói với báo Komonews ở Seattle, đây là cuộc bắt giữ lớn nhất về trồng cần sa bất hợp pháp trong lịch sử Grays Harbor County ở Washington. Một lực lượng chuyên trách về ma túy của quận đã có lệnh khám xét ở khoảng 50 địa điểm, trong đó có 38 địa điểm tại Grays Harbor County, 8 tại King County và 4 tại Thurston County. Theo báo này, các nghi can đều là người Trung Quốc.

Các tiểu bang được phép sản xuất cần sa thu hút các băng nhóm của Trung Quốc. Họ trồng và phân phối trên cả nước Mỹ.

Cũng theo Komonews, trong vài năm gần đây, cảnh sát ở Colorado và California đã càn quét nhiều hoạt động phát triển của các nhà máy bất hợp pháp do các công dân Trung Quốc điều hành. (Tr.Linh)

MỚI CẬP NHẬT