Thursday, March 28, 2024

Bắt đầu ‘thấm đòn’ vì thuế quan, Mỹ-Trung tái thương thảo mậu dịch

WASHINGTON, D.C. (NV) – Trung Quốc và Hoa Kỳ vừa loan báo sẽ có lại các cuộc họp cấp thấp vào cuối tháng này để giải quyết tình trạng tranh chấp mậu dịch đang có nguy cơ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, gây nhiều thiệt hại cho cả hai nước.

Theo bản tin của tờ Wall Street Journal, Bộ Thương Mại Trung Quốc hôm Thứ Năm, 16 Tháng Tám, nói rằng một thứ trưởng của Bắc Kinh sẽ đến Mỹ trong thời gian tới, theo lời mời của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ, để thảo luận các vấn đề mậu dịch.

Một giới chức cao cấp chính phủ Hoa Kỳ xác nhận điều này và nói rằng: “Chúng tôi chờ đợi là sẽ có thảo luận để đạt được sự cân bằng hơn trong mậu dịch giữa hai quốc gia.”

Đây sẽ cuộc thảo luận đầu tiên giữa hai bên từ hơn hai tháng nay. Trong thời gian qua, Trung Quốc và Hoa Kỳ đưa ra các biện pháp gia tăng thuế quan trị giá nhiều tỉ đô la nhắm vào hàng hóa của nhau.

Cuộc chiến này đang gây ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán cũng như trị giá tiền tệ Trung Quốc.

Các giới chức ở cả hai quốc gia đều nói rằng không bên nào muốn nhượng bộ.

Các phân tích gia thương mại nói kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm tăng thuế quan trên số hàng hóa trị giá khoảng $200 tỉ nhập cảng từ Trung Quốc thời gian ngắn tới đây sẽ làm tình hình căng thẳng hơn. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT